Bộ Tài chính gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Sáng ngày 8/3, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi Gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì buổi gặp mặt.

Về phía lãnh đạo Bộ Tài chính có Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Thường trực Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Võ Thành Hưng.

Tham dự buổi gặp mặt còn có 21 đồng chí là nữ lãnh đạo của các vụ, cục, tổng cục thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc ghi nhận sự vất vả của các cán bộ nữ vì vừa phải đảm nhiệm công việc của cơ quan đơn vị, vừa chu toàn công việc gia đình.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ rất phấn khởi các cán bộ, công chức nữ của ngành Tài chính đã vươn lên, giữ nhiều vị trí lãnh đạo, có chuyên môn giỏi, thông minh, giỏi việc nước - đảm việc nhà, luôn là niềm tự hào của ngành Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì và phát biểu tại buổi gặp mặt các cán bộ, công chức nữ các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt cho lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trân trọng gửi tới các cán bộ nữ ngành Tài chính lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Bộ trưởng khẳng định, lãnh đạo Bộ Tài chính luôn quan tâm đến các cán bộ nữ, ở vị trí công tác nào cũng mong muốn chị em phát triển, vươn lên, dành những điều kiện tốt nhất có thể để các cán bộ nữ phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng như phát triển trong nghề nghiệp.

Bộ trưởng mong muốn các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tạo điều kiện, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ nữ để các cán bộ nữ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng cũng mong muốn, trong thời gian tới các cán bộ, công chức nữ các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tiếp tục đoàn kết, giữ vững phong trào của ngành Tài chính, nỗ lực, sáng tạo, đổi mới vì nhiệm vụ chung của ngành được Đảng và Nhà nước giao...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai thay mặt toàn thể cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nữ toàn ngành Tài chính trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của đồng chí Bộ trưởng cũng như các đồng chí trong Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đối với chị em phụ nữ toàn ngành Tài chính nói chung và đối với cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý nói riêng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, hiện cán bộ nữ chiếm 49% tổng số cán bộ của ngành. Trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2021 với rất nhiều khó khăn nhưng ngành Tài chính đã đạt được những thành công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao. Các cán bộ nữ ngành Tài chính hết sức vui mừng, tự hào, vinh dự vì đã đóng góp công sức của mình trong thành công chung đó.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai bày tỏ trân trọng sự quan tâm của lãnh đạo Bộ cũng như toàn thể các đơn vị dành cho đội ngũ nữ công chức, điều đó được thể hiện trong công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt cán bộ nữ ngành Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng mong muốn lãnh đạo Bộ tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ trong thời gian tới, tạo điều kiện hơn nữa cho cán bộ nữ Bộ Tài chính phấn đấu. Đồng thời, nghiên cứu có thể có nghị quyết về công tác cán bộ nữ, trong đó làm rõ định hướng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ nữ, qua đó đáp ứng được nhu cầu, đòi hỏi của công việc trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai thay mặt cho đội ngũ cán bộ nữ ngành Tài chính hứa với lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục quyết tâm, cố gắng, nỗ lực phấn đấu đóng góp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Tài chính.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Thường trực Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thay mặt cho lãnh đạo Bộ Tài chính trao tặng hoa và quà nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và các cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Thứ trưởng Vũ Thị Mai và 21 nữ lãnh đạo cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tham dự buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tặng hoa và chúc mừng Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà tặng hoa và quà tới các nữ lãnh đạo các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tặng hoa và quà tới các nữ lãnh đạo các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Thứ trưởng Võ Thành Hưng tặng hoa và quà tới các nữ lãnh đạo các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bo-tai-chinh-gap-mat-can-bo-nu-lanh-dao-quan-ly-nhan-ky-niem-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3-101383.html