Xác minh đối tượng nghi dùng súng để tranh giành khách tại bến xe

Ngày 3-6, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đã xác minh được các đối tượng giải quyết mâu thuẫn trong quá trình tranh giành khách bằng vật nghi là súng vào đêm 2-6 tại Bến xe khách Quy Nhơn.

Trước đó, đêm 2-6, trong quá trình đón và tìm khách đi xe, giữa Sử Đoàn Hiền Phúc (sinh năm 1980, là phụ xe của nhà xe Mạnh Mùi) và Đoàn Thanh Hùng (sinh năm 1969, cùng trú phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, là phụ xe của nhà xe Ngọc Thương) xảy ra mâu thuẫn. Sau khi bỏ đi, vài phút sau, Đoàn Thanh Hùng quay lại, dẫn theo một đối tượng khác và mang theo vật nghi là súng. Hùng đã đưa hung khí lên trước mặt Sử Đoàn Hiền Phúc và bắn trúng đuôi mày trái, gây chảy máu. Hiện sức khỏe của Phúc đã ổn định. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cũng như hung khí đối tượng sử dụng để gây án.

VÂN GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/xac-minh-doi-tuong-nghi-dung-sung-de-tranh-gianh-khach-tai-ben-xe-619808