Xác minh danh tính cô gái bị xe Mercedes cán tử vong

Cô gái bị chiếc Mercedes tông tử vong ở cầu Hòa Mục không mang giấy tờ tùy thân, mặt khó nhận dạng nên cảnh sát đang tiếp tục xác minh danh tính.

Nhân chứng nói xe Mercedes vượt đèn đỏ khi gây tai nạn liên hoàn Nhân chứng nói chiếc Mercedes vượt đèn đỏ, tông vào xe đạp điện và 3 xe máy đi cùng chiều. Người phụ nữ điều khiển ôtô được người dân giật cửa đưa ra ngoài trước khi xe bốc cháy.

Ngày 21/11, trung tá Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ Mercedes GLC 250 gây tai nạn liên hoàn. "Cơ quan công an đang xác minh danh tính nữ nạn nhân tử vong sau va chạm để hoàn thiện hồ sơ", ông Hóa nói.

Theo cơ quan điều tra, cô gái tử vong khoảng 20-25 tuổi, đi xe đạp. Người này không mang giấy tờ tùy thân. Sau tai nạn, cô gái bị thương nặng vùng mặt nên khó nhận dạng.

Thi thể nạn nhân đang được bảo quản. Cơ quan chức năng đề nghị người thân của nạn nhân đến trụ sở công an để làm việc.

Đến chiều cùng ngày, một cán bộ Công an quận Cầu Giấy cho biết một gia đình ở Hải Dương đã đến trình báo về nghi vấn con gái tên Đỗ Thị Mai Quyên (27 tuổi) là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Theo thông tin gia đình cung cấp, Quyên thuê trọ gần cầu Hòa Mục và mất liên lạc từ hôm tai nạn xảy ra. Công an đã thu thập thông tin liên quan và hướng dẫn thủ tục để giám định ADN.

Tối cùng ngày, cơ quan chức năng xác định nữ nạn nhân tử vong đúng là chị Đỗ Thị Mai Quyên (27 tuổi, quê Hải Dương).

Xe Mercedes GLC 250 cháy rụi sau va chạm. Ảnh: Hoàng Đông.

Xe Mercedes GLC 250 cháy rụi sau va chạm. Ảnh: Hoàng Đông.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 7h20 ngày 20/11. Nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) điều khiển xe Mercedes GLC 250 lưu thông hướng đường Lê Văn Lương đi Láng Hạ.

Khi đến cầu Hòa Mục, chiếc Mercedes đâm vào 4 phương tiện (3 xe máy, 1 xe đạp). Tai nạn liên hoàn khiến một phụ nữ tử vong và 3 người khác bị thương

Sau va chạm, xe Mercedes và 3 xe cháy rụi. Trưa cùng ngày, bà Thái đến trụ sở công an trình diện. Dữ liệu đăng kiểm cho thấy nữ tài xế là chủ chiếc Mercedes nói trên. Chiếc xe này mới được đăng ký hôm 1/11.

Tại cơ quan công an, bà Thái khai khi lái xe đến gần cầu vượt Lê Văn Lương, bà định nhấn phanh khi thấy nhiều phương tiện dừng đèn đỏ phía trước. Nhưng do đi giày cao gót và mất bình tĩnh nên nữ tài xế đạp nhầm chân ga.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng nếu xác định lỗi hoàn toàn do chủ quan của người lái xe Mercedes thì cần khởi tố bị can đối với nữ tài xế.

Theo Điều 260, tài xế có thể đối diện với mức hình phạt tù cao nhất là 15 năm tù nếu hậu quả gây ra khiến 1 người chết, 3 người còn lại có tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể ở mức 201% trở lên.

Trường hợp người lái xe phạm tội vô ý thì căn cứ khoản 3, Điều 29 Bộ luật Hình sự, người cầm lái có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu nữ tài xế, gia đình nữ tài xế đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả và được các bị hại tự nguyện viết đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xac-minh-danh-tinh-co-gai-bi-xe-mercedes-can-tu-vong-post1015831.html