Xác minh có hay không 'người hùng' cướp lái cứu 30 hành khách gặp nạn?

Lực lượng chức năng huyện Di Linh đính chính thông tin tài xế nhảy khỏi xe khách, hành khách cầm lái cứu hơn 30 người trong vụ tai nạn tại trạm BOT Liên Đầm.

Sáng 12/11, đại diện CSGT Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã làm rõ thông tin trên mạng xã hội về "người hùng" cướp lái cứu 30 hành khách trong vụ tai nạn xảy ra ở Trạm thu phí Liên Đầm (trên Quốc lộ 20, địa phận huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

CSGT Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) bác bỏ thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội về "người hùng" cướp lái cứu 30 hành khách.

CSGT Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) bác bỏ thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội về "người hùng" cướp lái cứu 30 hành khách.

Vị đại diện CSGT Công an huyện Di Linh khẳng định hoàn toàn không có chuyện này. Lực lượng chức năng cũng đã làm việc với người đàn ông được cho là "người hùng" (vì lý do đời tư nên không thể tiết lộ danh tính), và người này cũng đã khẳng định không có vụ việc trên. "Hiện, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ về thông tin liên quan để xử lý các trang mạng xã hội đưa tin sai lệch, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận và đời tư của gia đình các bên liên quan" - vị này cho hay.

Trước đó, vào ngày hôm qua (11/11), một chiếc xe khách đang lưu thông trên đường bỗng dưng tông mạnh vào đuôi xe 7 chỗ đang dừng mua vé tại trạm BOT Liên Đầm, rồi lao qua bên trái đường, tông vào bờ taluy mới chịu dừng lại.

Vụ tai nạn khiến phần đuôi xe du lịch bị biến dạng hoàn toàn

Vụ tai nạn khiến chiếc xe du lịch 7 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, đầu xe khách bị hư hỏng, 3 người trên xe du lịch bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Trong lúc này trên xe khách có khoảng 20 người là hành khách nước ngoài hoảng loạn, la hét.

Sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, tại thời điểm xảy ra sự cố, chiếc xe khách bị mất phanh, tài xế phát hiện sự cố đã nhanh chóng nhảy khỏi xe thoát thân, bỏ mặc hàng khách trên xe. Nhận thấy tình trạng nguy cấp, một hành khách đã quyết định cầm lái, tông vào lề đường, không để chiếc xe lao xuống vực, giữ lại tính mạng cho hơn 30 người.

Cùng với đó, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy trước khi tai nạn xảy ra, xe khách chạy với tốc độ gần 70 km/h, nếu người tài xế nhảy xuống khỏi sẽ bị thương rất nặng nên trường hợp này không thể xảy ra.

Hiện Đội CSGT đã tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện để xác minh, làm việc với người đã đăng tải thông tin sai sự thực để có biện pháp xử lý theo quy định.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/xac-minh-co-hay-khong-nguoi-hung-cuop-lai-cuu-30-hanh-khach-gap-nan