Xác minh 4 ca mắc mới COVID-19 tại Quảng Nam

Chiều 15/8/2020, sau khi Bộ Y tế công bố về các ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, trong đó tại Quảng Nam có 4 ca, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã thông tin kết quả xác minh dịch tễ, lịch sử đi lại của các ca bệnh này.

Trường hợp 1: Bệnh nhân (BN) 931. Đây là BN nam, sinh năm 1954; địa chỉ: đường Ngô Quyền, phường Minh An, thành phố Hội An. BN hiện đang sống tại địa phương (thuộc khu phong tỏa An Hội) cùng con trai P.T(SN1984), cháu nội P.M.H (SN 2006, ca nghi nhiễm), con dâu H.T.Q (SN 1985, ca nghi nhiễm).

Từ 23/4 đến 13/5, BN nhập viện điều trị tại khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đà Nẵng. Ngày 29/5, BN đến khám tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Từ đầu tháng 7/2020 đến 14/8/2020, buổi sáng BN đạp xe tập thể dục, sau đó ở nhà giữ cháu ngoại P.V.L (SN 2013), P.V.T (SN 2015), chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình và một số người đến thăm: P.T.T (SN 1993, Nguyễn Hoàng - An Hội), P.V.Q (SN 1989, Nguyễn Hoàng - An Hội), N.T.L.E (SN 1953, Lưu Quý Kỳ - An Hội), N.L (SN 1947, Ngô Quyền - An Hội), V.V.T (SN 1977, Nguyễn Hoàng – An Hội), N.C (SN 1965, Nguyễn Hoàng- An Hội), Đ.V.T (SN 1980, Nguyễn Hoàng – An Hội).

Từ 31/7/2020, BN được cách ly trong khu phong tỏa An Hội - Minh An. Ngày 10/8/2020, BN được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính ngày 14/8/2020. Ngày 15/8/2020, BN được chuyển điều trị tại BVĐK Trung ương Quảng Nam. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không sốt, ho nhẹ, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Tiền sử mổ tim 5/2020, ung thư đại tràng di căn phổi.

Trường hợp 2: BN 932. Đây là BN nam, sinh năm 2006; địa chỉ:Ngô Quyền, phường Minh An, Tp Hội An.Bệnh nhân hiện đang sống tại địa phương (thuộc khu phong tỏa An Hội) gồm bố: P.T (SN 1984), mẹ H.T.Q (SN 1984, ca nghi nhiễm), ông nội P.C (SN 1954, ca bệnh).

Từ 15 đến 25/7, BN chơi bóng đá (1 buổi tối) tại sân bóng đá Thủy Lợi cùng nhóm bạn: N.S (SN 2005, Nguyễn Hoàng- An Hội), T.T.M (SN 1969,Nguyễn Hoàng- An Hội), H.T.Đ (SN 1988, Lưu Quý Kỳ- An Hội), T.V.T (SN 2006, Ngô Quyền - An Hội), T.M.P (SN 2005, Ngô Quyền - An Hội), L.T.H (SN 2007, Châu Thượng Văn - An Hội), T.T (SN 2003, Nguyễn Hoàng - An Hội), P.C (SN 2001, Lưu Quý Kỳ -An Hội), T.V.H.H (Ngô Quyền -An Hội), T.D.K (SN 2005, Nguyễn Hoàng -An Hội), N.V.H (SN 2007, Nguyễn Hoàng- An Hội), Đ.T.L (SN 2005, Nguyễn Phúc Tần - An Hội), P.V.T.H (SN 2005), N.Q.G.T (SN 2009, Lưu Quý Kỳ), T.V.G.B (SN 2009, KPT An Hội – Minh An).

Từ ngày 31/7, BN được cách ly trong khu phong tỏa An Hội, Minh An, Hội An. Từ 31/7 đến 13/8, BN mỗi ngày gặp bạn bè khoảng từ 13h-17h. Ngày 10/8, buổi sáng BN đi bộ tập thể dục với bố khu vực gần nhà. Ngày 12/8, buổi chiều BN đi bộ tập thể dục với bạn gồm: N.V.H (SN 2007), Đ.T.L (SN 2005), P.V.T.H (SN 2005), đều thuộc khu PT An Hội - Minh An.

Ngày 10/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính ngày 14/8/2020. Ngày 15/8, BN được chuyển điều trị tại khu điều trị Điện Nam, Điện Ngọc (BVĐKKV Quảng Nam). Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không sốt, không ho, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Trường hợp 3: BN 933. Đây là BN nữ, sinh năm 1985; địa chỉ: Ngô Quyền, phường Minh An, TP Hội An; nghề nghiệp - buôn bán (đã nghỉ bán từ 25/7).

Bệnh nhân hiện đang sống tại địa phương (thuộc khu phong tỏa An Hội) gồm bố chồng P.C (SN 1954, BN dương tính), con P.M.H (SN 2006, ca nghi nhiễm), chồng P.T (SN 1984).

Cuối tháng 6/2020, BN có ra chăm cô P.T.T (Bến Trễ - Cẩm Hà) tại khoa Ngoại Thần Kinh, BVĐK Đà Nẵng 2 lần (không nhớ rõ ngày), mỗi lần một ngày đêm.

Ngày 24/7, BN cùng chồng ra BVĐK Đà Nẵng thăm bệnh nhưng đến cổng thì không vào được (do không có thẻ thăm bệnh), khi đi có đeo khẩu trang. Buổi tối BN có bán hàng tại khu chợ đêm Nguyễn Hoàng (đeo khẩu trang).

Từ ngày 25 đến 31/7, BN ở nhà, không buôn bán, có đi chợ Cẩm Phô (chợ Viên Giác) 2 - 3 ngày/lần (tầm 9-10h), khi đi có đeo khẩu trang.

Từ ngày 31/7, BN được cách ly trong khu phong tỏa An Hội, Minh An, Hội An. Từ ngày 31/7 đến ngày 14/8, BN ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, buổi tối thỉnh thoảng có đạp xe đạp tập thể dục (có đeo khẩu trang), có đến nhà và nói chuyện cùng vài người bạn : P.T.L (SN 1984, Nguyễn Hoàng, An Hội), P.T.T.T (SN 2005, Nguyễn Hoàng, An Hội), P.T.T.T (SN 2001, Nguyễn Hoàng, An Hội), Đ.T.A (SN 1984, Ngô Quyền, An Hội), N.V.T (SN 1983, Ngô Quyền, An Hội).

Ngày 10/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính ngày 14/8. Ngày 15/8, BN được chuyển điều trị tại khu điều trị Điện Nam, Điện Ngọc (BVĐKKV Quảng Nam). Tình trạng BN hiện tại: không sốt, không ho, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Trường hợp 4: BN 934. Đây là BN nữ, sinh năm 1985; địa chỉ: Phan Đăng Lưu, khối Tân Lập, Tân An, TP Hội An; nghề nghiệp - Giáo viên trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.

Bệnh nhân là con của BN 774, mẹ của BN 842. BN sống cùng gia đình tại nhà riêng đường Phan Đăng Lưu, Hội An gồm chồng N.T.P (SN 1985) và con là BN 842.

Từ 17 đến 21/7, BN chủ yếu di chuyển từ nhà riêng đến nơi làm việc là trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung và chăm sóc mẹ tại phòng 718, khoa Nội thần kinh – Huyết học, BVĐK Đà Nẵng.

Tại nơi làm việc, BN chung phòng với 4 đồng nghiệp gồm N.T.X (Cẩm Hà), A.T.H (Tân An), L.T.O (Tân An) và L.T.M.L (Cẩm Hà), phòng làm rộng 35m2, mỗi người ngồi cách nhau khoảng 2m, ít nói chuyện (do bận nhiều việc). Ngoài ra, BN còn tiếp xúc với 3 đồng nghiệp khác là N.T.T.H (Cẩm Châu), L.T.K.N (Cẩm Thanh), V.T.S (Duy Xuyên), chị M.T.K.L (Cẩm Hà).

Ngày 22/7, BN làm lễ tân tại hội thảo của trường, không đeo khẩu trang (khoảng 30 phút: từ 7h30 đến 8h), không nói chuyện với ai. Những người cùng làm lễ tân hôm đó là: L.T.O (Tân An), A.T.H (Tân An), N (Cẩm Thanh).

Ngày 23/7, BN đưa BN 774 xuất viện, về nhà tại Phạm Ngọc Thạch, Tân An, Hội An; buổi tối vào phòng riêng BN 774 nói chuyện lâu. Sáng 24/7, BN ra làm thủ tục xuất viện cho BN 774 tại BVĐK Đà Nẵng (chồng đưa đi bằng ô tô, xong việc đi về bằng xe máy, xe gửi tại bãi xe bệnh viện), trưa ăn cơm tại nhà Phạm Ngọc Thạch, Tân An, Hội An có bố N.Q, mẹ (BN 774), anh trai N.T.H, chị dâu T.T.T.D, cháu N.T.K và con là BN 842. Lúc 17h cùng ngày, BN đưa con đi học bóng rổ tại trường Lương Thế Vinh rồi về nhà.

Ngày 25/7, buổi sang BN ở nhà; 15h chiều BN đến lưu trú tại Ann Reatreat, Thoại Ngọc Hầu cùng với 3 gia đình bạn, ở cùng phòng với 3 người: T.H (Cẩm Châu), K.N (Cẩm Thanh), T.S (Duy Xuyên)- tất cả đã được cách ly tập trung. Buổi tối, cả nhóm ăn tối tại nhà hàng Sea Village - biển An Bàng.

Ngày 26/7, BN ăn sáng tại nhà hàng khu Ann Reatreat. Đến 10h BN rời khách sạn về nhà, mệt mỏi, sốt 39oC. Sau đó BN chỉ ở nhà không đi đâu. Sáng 27/7, BN đến khai báo y tế tại Trạm Y tế Tân An. Sáng 29/7, BN đến khám, kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Hội An (chụp phim phổi, xét nghiệm máu…) rồi về nhà.

Từ ngày 1đến 6/8, BN tự cách ly tại nhà. Ngày 7/8, BN được lấy mẫu lần 1 và cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, ngày 09/7, BN có kết quả âm tính.

Ngày 12/8, BN được lấy mẫu lần 2, ngày 14/8 có kết quả dương tính. Ngày 15/8, BN được chuyển điều trị tại khu điều trị Điện Nam, Điện Ngọc (BVĐKKV Quảng Nam). Hiện tại sức khỏe BN bình thường, ho nhẹ, không sốt./.

Đình Tăng

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/khoa-giao/xac-minh-4-ca-mac-moi-covid-19-tai-quang-nam-561723.html