Xác định thêm một đối tượng trong vụ giết người phi tang xác vào khối bê tông

Qua khám xét và lấy lời khai, các đối tượng bị bắt trong vụ giết 2 người đàn ông rồi phi tang xác trong khối bê tông đã khai ra một người 'bí ẩn' bỏ đi trước đó do không chịu được 'khổ'.

Tối 18-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết thêm thông tin liên quan đến vụ giết 2 người đàn ông phi tang xác trong khối bê tông tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, qua khám xét ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest BKS 51A-718.30 chở nhóm 4 phụ nữ đã bị bắt, Công an phát hiện nhiều vật dụng như nồi niêu, xoong chảo, chén bát, quần áo và lượng tiền mặt lớn chưa kiểm đếm (gồm cọc tiền 500.000đ và cọc 200.000đ). Chiếc ô tô được đưa về trụ sở Công an niêm phong lại.

Tuy nhiên, ngoài 4 phụ nữ bị bắt, còn 1 đối tượng khác (chưa xác định nơi cư trú) đã được các đối tượng khai ra.

Theo lời khai, do không chịu nỗi cực khổ nên người "bí ẩn" này đã bỏ đi trước đó.

Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ

Như Báo CAND đã đưa tin, đêm 17-5, sau khi cơ quan Công an phát thông báo truy tìm người và phương tiện trên báo chí, nhóm đối tượng nữ thuê phòng tại khách sạn T. trong khu dân cư Tiamo (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã thu dọn đồ để bỏ trốn.

Tuy nhiên, nhân viên khách sạn phát hiện xe ô tô và khuôn mặt những người này giống như miêu tả trong thông báo truy tìm, nên báo cho bảo vệ khu dân cư giữ lại để báo cơ quan Công an.

Rạng sáng ngày 18-5, cả 4 phụ nữ đi trên ô tô bị bắt giữ.

C.Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/bi-an-ve-nguoi-phu-nu-thu-5-on-cuc-kho-vu-phi-tang-xac-545615/