Xác định thành phố chủ nhà đăng cai Olympic mùa hè 2032

Chiều 21/7, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chính thức công bố thành phố Brisbane của Australia đã giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2032.

Brisbane đã vượt qua một loạt ứng cử viên nặng ký, bao gồm Ahmedabad (Ấn Độ), Jakarta (Indonesia), Madrid (Tây Ban Nha), Doha (Qatar) và Rhine-Ruhr (Đức) để giành quyền đăng cai Olympic 2032.

Giống như World Cup của FIFA, IOC cũng ưu tiên “xoay vòng” các châu lục đăng cai tổ chức Olympic. Mùa hè năm nay, Thế vận hội diễn ra tại Nhật Bản, châu Á. Sau đó là Olympic Paris 2024 (châu Âu) và Olympic Los Angeles 2028 (Bắc Mỹ).

Với “chiến thắng” này, Brisbane giúp Australia lần thứ 3 giành quyền đăng cai giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh. Hai lần trước đó là Sydney năm 2000 và Melbourne năm 1956. Brisbane sẽ bắt tay vào chuẩn bị cơ sở vật chất cho Olympic 2032 ngay từ bây giờ.

Các sự kiện Olympic sẽ được tổ chức trên khắp bang Queensland, bao gồm cả ở Gold Coast, nơi đăng cai Thế vận hội Khối thịnh vượng chung 2018.

Thủ tướng Australia, Scott Morrison nói với các cử tri của Ủy ban Olympic Quốc tế trong một cuộc gọi video trực tiếp dài 11 phút từ văn phòng của ông: “Chúng tôi biết cần những gì để tổ chức một Thế vận hội thành công ở Australia”.

Brisbane là thành phố đầu tiên chiến thắng theo cách đấu thầu giành quyền đăng cai Olympic kiểu mới. Cách đấu thầu này giúp IOC có nhiều quyền lực hơn và có thể chọn nước chủ nhà sớm hơn, thay vì chỉ trước 7 năm như trước đây.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xac-dinh-thanh-pho-chu-nha-dang-cai-olympic-mua-he-2032-post1357816.tpo