Xác định nhóm đối tượng triệt phá hàng loạt cây thông ở Lâm Đồng

Ngày 13/11, Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, đã xác định được 6 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng gồm; Cil Phi Criêu Ha Dũng (39 tuổi), Kon Sơ Ha Khuyn (28 tuổi), Kon Sơ Ha Khuynh (26 tuổi), Đơng Gor Ha Bri (26 tuổi), Cil Ha Đan (25 tuổi; đều ngụ xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương) và một đối tượng hiện đang lẩn trốn.

Trước đó, ngày 9/11 vừa qua, lực lượng chức năng phát hiện một vụ phá rừng tại tiểu khu 132, thuộc địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ phá rừng.

Hiện trường vụ phá rừng.

Khu vực rừng bị phá thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý, có 38 cây thông ba lá bị cắt hạ, có đường kính gốc 18-66cm, khối lượng lâm sản thiệt hại 67m3, trên 1.200 m2 diện tích rừng bị tác động.

Ngoài ra, tại diện tích rừng do Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy điện và Du lịch sinh thái Thác Rồng quản lý đã có trên 5.560m2 đất rừng bị phá trái phép, 57 cây bị triệt phá.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phá rừng tại tiểu khu nói trên.

Sau đó, nhóm người này được đưa vào khu vực rừng bị phá thực nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/xac-dinh-nhom-doi-tuong-triet-pha-hang-loat-cay-thong-o-lam-dong-d140619.html