Xác định nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2018

Hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu ra trong Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, diễn ra vào chiều ngày 8-12, tại Hà Nội. Trong đó có những hoạt động thiết thực với nghề báo như tổ chức hội thảo 'Bảo vệ quyền hành nghề của nhà báo'...

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, trong năm 2018, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương tiếp tục tổ chức các giải báo chí năm 2018, trong đó có giải báo chí phối hợp tổ chức với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, dự kiến trao giải vào đầu tháng 1-2018. Thêm nữa, Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đảng đoàn – Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam sẽ có kế hoạch hành động cụ thể sau Hội nghị tổng kết báo chí toàn quốc tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 28-12-2017.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam chú trọng tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho các hội viên và có quy định riêng về trách nhiệm của hội viên khi tham gia mạng xã hội; tăng cường công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương. Một số hoạt động xã hội - cộng đồng cũng được duy trì, bao gồm phối hợp tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2018 tại Bảo tàng Hà Nội; tổ chức Liên hoan toàn quốc “Tiếng hát người làm báo năm 2018”, dự kiến tổ chức vào quý III năm 2018. Trên cơ sở thành công của giải bóng bàn năm 2017, Hội dự kiến xây dựng kế hoạch và tổ chức Giải Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam năm 2018.

Về hoạt động nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam tập trung triển khai công tác tổ chức Giải Báo chí quốc gia năm 2017, Lễ trao giải diễn ra vào ngày 21-6-2018; thực hiện hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Trong năm 2018, Hội sẽ tổ chức tập huấn về công tác hội, công tác nghiệp vụ và công tác văn phòng đối với Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố (dự kiến vào quý II/2017). Cùng với đó là triển khai thực hiện tốt ba dự án thành phần của Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam, bao gồm Dự án trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam; dự án nhân sự và đào tạo cán bộ bảo tàng; dự án sưu tầm tài liệu, hiện vật...

Kết luận hội nghị, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Cần nâng cao chất lượng Giải Báo chí quốc gia, Hội đồng chung khảo sẽ phải bàn bạc kỹ lưỡng về việc này. Bên cạnh đó, cần có giải pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà báo. Đây thực sự là vấn đề nóng, đòi hỏi phát huy vai trò của cơ quan chủ quản, các địa phương, người quản lý và bản thân phóng viên, trong đó nổi lên vấn đề quản lý phóng viên thường trú. Yêu cầu đặt ra là cần có quy định phóng viên thường trú phải sinh hoạt ở các hội nhà báo địa phương.

Tại hội nghị, Đảng đoàn và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã giới thiệu bổ sung một số nhân sự tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, thay một số thành viên đã nghỉ hưu, chuyển công tác..

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/885030/xac-dinh-nhiem-vu-trong-tam-cua-hoi-nha-bao-viet-nam-nam-2018