Xác định nguyên nhân vụ thi thể không nguyên vẹn trong rẫy cà phê

Cơ quan điều tra đã có những nhận định ban đầu về vụ phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong rẫy cà phê ở Đắk Lắk.

Liên quan đến vụ 1 thi thể không nguyên vẹn được phát hiện trong rẫy cà phê, sáng nay (3/3), trên Tri thức trực tuyến, thượng tá Trần Bình Hưng, Trưởng công an huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan chức năng xác định người tử vong trong vườn cà phê là anh A.K. (28 tuổi, ngụ buôn H'ring, xã Ea H'đing).

Công an khám nghiệm hiện trường.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Theo thượng tá Hưng, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân đã tử vong khoảng 20 ngày. Thi thể bị phân hủy mạnh. "Bước đầu, công an xác định không có dấu hiệu hình sự. Khả năng nạn nhân tử vong do tự tử", Thượng tá Hưng nói.

Lý giải về việc thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, trên báo Người lao động, người đứng đầu Công an huyện Cư M’gar cho biết các loài động vật gây ra việc này. "Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xương của nạn nhân vương vãi khắp nơi", thượng tá Hưng thông tin thêm.

Như đã phản ánh, chiều 1/3, một người dân ở buôn Hring tá hỏa khi phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trong rẫy cà phê của buôn nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua quá trình điều tra, bước đầu công an xác định nạn nhân là anh A.K.

Theo một nguồn tin, anh A.K có biểu hiện tâm lý không bình thường. Trước Tết Nguyên đán vừa qua, anh A.K đã bỏ nhà đi, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả cho đến khi phát hiện vụ việc.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xac-dinh-nguyen-nhan-vu-thi-the-khong-nguyen-ven-trong-ray-ca-phe-20210303094752752.htm