Xác định nguyên nhân vụ nổ súng ở Bình Dương

Qua lời khai ban đầu của một số nhân chứng và bị hại, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu của vụ nổ súng này là do mâu thuẫn cá nhân.

Ngày 29-3, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một khẩn trương điều tra, truy tìm kẻ bắn hàng loạt phát đạn vào một vị khách đang ngồi trong quán cà phê tại phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Quán cà phê nơi xảy ra vụ bắn súng khiến nhiều người dân hoảng loạn. Ảnh: LÊ ÁNH

Quán cà phê nơi xảy ra vụ bắn súng khiến nhiều người dân hoảng loạn. Ảnh: LÊ ÁNH

Người bị bắn được xác định là anh Hoàng Ngọc Sơn L. (35 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng).

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ năm vỏ đạn bằng kim loại, bốn đầu đạn cao su.

Qua lời khai ban đầu của một số nhân chứng và bị hại, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu của vụ nổ súng này là do mâu thuẫn cá nhân.

Lực lượng công an thu giữ năm vỏ đạn và bốn đầu đạn cao su. Ảnh: LÊ ÁNH

Như PLO đã đưa tin, thời điểm xảy ra vụ việc quán cà phê có khoảng bốn bàn khách (khoảng 15 người). Anh L. ngồi ở bàn khách đông người nhất (khoảng sáu người, một người nữ), ngồi gần cổng ra vào của quán cà phê.

Khoảng 9 giờ 30, bất ngờ có một thanh niên mặc áo, đội nón bảo hiểm Grab, bịt mặt chạy nhanh vào quán.

Vỏ đạn thu giữ tại hiện trường. Ảnh: LÊ ÁNH

Khi đến bàn chỗ anh L. đang ngồi, nam thanh niên rút súng nhắm thẳng vào L., rồi bắn liên tiếp nhiều phát đạn.

Thấy vậy, một số khách trong quán hoảng loạn hô hoán “xả súng, xả súng”, một số người bỏ chạy ra phía sau, còn lại đều nằm dạt xuống đất.

Sau khi bắn nhiều phát đạn, nam thanh niên chạy nhanh ra cổng, lên xe của một người đợi sẵn trốn mất. Anh L. bị đạn bắn bị thương ở đầu chảy rất nhiều máu và được mọi người đưa đi cấp cứu.

LÊ ÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xac-dinh-nguyen-nhan-vu-no-sung-o-binh-duong-900839.html