Xác định nguyên nhân vụ cháy khiến ba mẹ con chết thảm

Khả năng nguyên nhân vụ cháy là do sự cố quạt điện treo tường tại phòng ngủ của cụ bà gây cháy và cháy lan.

Chiều tối 5-12, nguồn tin báo Pháp Luật TP.HCM cho biết như trên.

Cụ thể, khu vực giường nằm của cụ bà Trần Thị Tuyết bị cháy nặng và hóa than sâu, tường bong tróc hết. Tại đây, tổ điều tra khám nghiệm hiện trường thu được một lõi quạt điện và dây dẫn cháy hết lớp vỏ bọc, là cơ sở để nhận định đây là khu vực xuất phát cháy.

Công an và các lực lượng nghiệp vụ phá dỡ công trình để vào hiện trường. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Lời khai của người nhà nạn nhân cho biết vị trí đó chỉ có hai nguồn nhiệt là quạt và bóng đèn. Bà cụ lớn tuổi đã lẫn, lo sợ nguy hiểm nên trong phòng bà cụ không có ổ cắm, người nhà tự tắt bật. Quạt gần như hoạt động 24/24 giờ.

“Qua công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu, chúng tôi nhận định khả năng nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do sự cố quạt điện treo tường tại phòng ngủ (khu tầng trệt) của cụ bà gây cháy và cháy lan. Có rất nhiều khả năng quạt sử dụng lâu ngày bị kẹt trục, khô dầu… gây cháy. Để có kết quả chính xác nhất phải đợi kết quả từ khám nghiệm tử thi, xét nghiệm máu và có thể dựng lại hiện trường để làm rõ nguyên nhân” - nguồn tin cho hay.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, sáng 4-12, những người dân sống cạnh hẻm 161D Lạc Long Quân (phường 3, quận 11) phát hiện khói lửa bùng phát từ căn nhà một tầng lầu nên hô hoán kêu cứu.

Lực lượng tại chỗ cố gắng huy động phương tiện cứu hỏa nhưng bất thành, Cảnh sát PCCC quận 11 sau đó có mặt dập tắt đám cháy trong ít phút.

Đám cháy đã khiến ba mẹ con vợ chủ nhà tử vong và thiêu rụi gần như toàn bộ đồ đạc bên trong.

NGUYỄN TRÀ

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xac-dinh-nguyen-nhan-vu-chay-khien-ba-me-con-chet-tham-743494.html