Xác định nguyên nhân khiến máy bay quân sự Ấn Độ mất tích cùng 13 người

Ngày 3/6, một máy bay AN-32 của lực lượng không quân Ấn Độ chở 13 thành viên phi hành đoàn và hành khách, đã bị mất tích.

Theo India Times, máy bay gặp nạn cất cánh từ Jorhat, bang Assam, miền Đông Bắc Ấn Độ vào lúc 12h25 (giờ địa phương).

Lần cuối cùng máy bay liên lạc với trạm không lưu là vào lúc 13h (giờ địa phương) và từ đó hoàn toàn mất liên lạc.

Máy bay quân sự Ấn Độ

Máy bay quân sự Ấn Độ

Cũng theo nguồn tin trên, có 8 thành viên phi hành đoàn và 5 hành khách trên máy bay này.

"Vận tải cơ An-32 chở theo 8 thành viên tổ lái và 5 hành khách mất liên lạc lúc 13h hôm nay (14h30 giờ Hà Nội) khi thực hiện hành trình từ căn cứ Jorhat tới sân bay tiền phương Mechuka. Do phi cơ không hạ cánh theo kế hoạch, các hành động cần thiết đã được tiến hành", quan chức không quân Ấn Độ phát biểu.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã triển khai nhiều lực lượng, gồm cả tiêm kích hạng nặng Su-30MKI và vận tải cơ C-130 để tìm kiếm máy bay.

Sân bay tiền phương Mechuka là căn cứ quân sự quan trọng nằm tại phía bắc bang Arunachal Pradesh, gần biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. Những chiếc An-32 thường xuyên bay tới sân bay này để tiếp tế nhu yếu phẩm cho lực lượng đóng quân tại vùng núi bang Arunachal Pradesh.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xac-dinh-nguyen-nhan-khien-may-bay-quan-su-an-do-mat-tich-cung-13-nguoi-a436542.html