Xác định nguyên nhân khiến Davide Astori qua đời

Đội trưởng của câu lạc bộ Fiorentina - trung vệ Davide Astori đã qua đời cách đây ít ngày và nguyên nhân đã được xác định.

Trước đó, trên trang chủ của mình, câu lạc bộ Fiorentina đã đưa ra thông báo tin buồn về Davide Astori. Thông cáo rằng Davide Astori đã qua đời do suy giảm nhịp tim. Việc trung vệ 31 tuổi đột ngột qua đời khiến cho toàn bộ các trận đấu tại Serie A đều bị hoãn.

Chia sẻ với Ilcentro, ông Antonio De Nicolo khẳng định rằng Astori đã qua đời do hội chứng bradyarrhythmia - nhịp tim chậm dần trước khi ngừng đập hẳn:

"Dựa theo những bằng chứng được cung cấm từ tổ khám nghiệm tử thi, nguyên nhân của cái chết được xác định là do sự lưu thông của máu bị ngừng trệ".

"Cũng theo những gì thu thập được ở hiện trường, khả năng Astori bị sát hại là không có. Tuy nhiên, những chuyên gia của chúng tôi khẳng định rằng nên đợi kết quả của quá trình khám nghiệm mô học trước khi đưa ra thông báo cuối cùng".

Như để tri ân Davide Astori, Fiorentina đã quyết định gia hạn hợp đồng 4 năm với cố đội trưởng của mình, toàn bộ tiền lương sẽ được chuyển cho vợ và con gái của cầu thủ xấu số này.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/xac-dinh-nguyen-nhan-khien-davide-astori-qua-doi-855291.html