Xác định nguyên nhân khiến 5 công nhân thương vong trong lúc sửa máy bơm ở Bến Tre

Theo báo cáo của Công an huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre), nguyên nhân dẫn đến điện giật khiến 5 công nhân thương vong được xác định là do lớp dây dẫn điện gần trạm bơm bị tróc vỏ.

Hiện trường vụ điện giật thương tâm khiến 5 công nhân tử vong. Ảnh: CAND

Hiện trường vụ điện giật thương tâm khiến 5 công nhân tử vong. Ảnh: CAND

Công an nhân dân đưa tin, sáng ngày 2/10, theo báo cáo của Công an huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre), nguyên nhân dẫn đến điện giật khiến 5 công nhân thuộc Công ty TNHH Cấp thoát nước Mỏ Cày (xã Tân Hội) thương vong được xác định là do lớp dây dẫn điện gần trạm bơm bị tróc vỏ.

Theo đó, khoảng 11h ngày 1/10, 5 công nhân của Công ty TNHH Cấp thoát nước Mỏ Cày thực hiện sửa máy bơm nước của nhà máy tại ấp Phú Qưới, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam.

Trong lúc sửa, do bị điện giật, một số người bị văng xuống hố nước trên bãi sông. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Đa khoa Khu vực Cù Lao Minh cấp cứu.

Vụ điện giật khiến 2 người tử vong, 3 người nhập viện cấp cứu.

Qua công tác xác minh, khám nghiệm xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu 2 nạn nhân tử vong là do bị điện giật ngã xuống khu vực sửa chữa máy bơm ngạt nước dẫn đến tử vong.

Theo thông tin trên báo Công Lý, 2 nạn nhân tử vong, gồm: Phạm Thanh Phong (SN 1985, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam) và Hồ Minh Sử (SN 1991, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam);

3 nạn nhân bị thương, gồm: Nguyễn Văn Tiến, (SN 1970, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại) và Lê Tấn Phong (SN 1979, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xac-dinh-nguyen-nhan-khien-5-cong-nhan-thuong-vong-trong-luc-sua-may-bom-o-ben-tre-a295282.html