Xác định nguyên nhân học sinh thách đố nhau uống thuốc trừ sâu

Thông tin từ đại diện nhà trường, vì muốn kiểm chứng xem thuốc trừ sâu có thực sự độc và gây chết người không, các em đã thách nhau uống.

Liên quan tới sự việc, 4 em học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Giàng Chu Phìn, xã Giàng Chu Phìn (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) thách nhau uống thuốc trừ sâu, PV đã có cuộc trao đổi ngắn với cô Nguyễn Thị Minh Tâm là Hiệu trưởng của trường.

Cô Tâm cho biết, sự việc xảy ra vào thứ Hai, ngày 9/4, một em học sinh bỏ ít thuốc trừ sâu vào túi nilon và mang tới lớp.

“Các em vì muốn kiểm chứng thuốc này có thực sự độc và gây chết người hay không nên đã… thách nhau uống dẫn tới 4 em bị ngộ độc.

Thời điểm các em vào học, thầy cô cũng phát hiện mùi thuốc trừ sâu trong lớp, có kiểm tra nhưng không phát hiện các em giấu ở đâu. Vì vậy, thầy cô nghĩ, thuốc dính vào quần áo các em. Còn nếu biết các em mang theo, chúng tôi đã tịch thu.

Tuy nhiên, các thầy cô cũng nhắc nhở và nhấn mạnh tác hại của loại thuốc này”, cô Tâm nhấn mạnh.

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc xuống thăm hỏi 4 em học sinh uống thuốc trừ sâu. (Ảnh: Phapluatplus).

Bên cạnh đó, cô Tâm cũng cho biết, hiện tại công an đã vào cuộc để điều tra, tìm hiểu nhưng chưa phát hiện thêm nguyên nhân nào khác dẫn tới hành động trên của các em.

“Các em chưa nhận thức được tác hại của thuốc này. Nhiều gia đình vẫn để thuốc trừ sâu ở tầm tay của trẻ nhỏ, dễ dẫn tới việc trẻ mang thuốc đó đi chơi và có thể gây nguy hại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã thông báo tới chính quyền địa phương và phối hợp làm công tác tuyên truyền để người dân không tự ý sử dụng loại thuốc này”, cô Tâm nhấn mạnh.

Đồng thời, sau khi đưa các em học sinh trên đi cấp cứu, nhà trường đã tập trung các em học sinh của trường lại và kiểm tra, truy xem còn học sinh nào có thuốc trừ sâu mang trong người không.

Nhà trường cũng đã khen thưởng các em học sinh phát hiện và báo với thầy cô sự việc trên để kịp thời đưa các bạn đi cấp cứu.

“Chúng tôi cũng cử thầy cô của trường phối hợp cùng phụ huynh để chăm sóc các em. Hiện tại, các em đã cười nói vui vẻ và chạy nhảy, sinh hoạt bình thường. Dự kiến, ngày 13/4 sẽ xuất viện.

Đây là sự cố không ai mong muốn nhưng cũng là bài học kinh nghiệm trong quá trình quản lý học sinh”, cô Tâm nói.

Ông Nguyễn Phi Long - Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc cho biết, vào chiều 9/4, một nhóm học sinh trong trường PTDTBT tiểu học Giàng Chu Phìn, xã Giàng Chu Phìn đã mang thuốc trừ sâu đến trường.

Sau đó, có học sinh trong lớp 5E của trường này đã uống thuốc trừ sâu và được các thầy cô phát hiện.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, thầy cô giáo đã đưa các em đến bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc để cấp cứu, rửa ruột.

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/xac-dinh-nguyen-nhan-hoc-sinh-thach-do-nhau-uong-thuoc-tru-sau-a366175.html