Xác định nguyên nhân hai nhóm thanh niên hỗn chiến, nổ súng ở Cần Thơ

Liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở Cần Thơ, chiều 4/3, Công an TP. Cần Thơ đã thông tin thêm về vụ việc.

Nguyễn Thanh Bình (SN 1979, ngụ TP. HCM) được xác định là kẻ cầm đầu nhóm thanh niên ở TP. HCM

Theo công an, khoảng 16h30 ngày 3/3, tại một quán cà phê nằm trên đường Trần Văn Khóe, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xảy ra vụ đánh nhau giữa nhóm thanh niên đến từ TP. HCM và nhóm thanh niên ở tại Cần Thơ.

Trong lúc ẩu đả, có sử dụng vũ khí quân dụng bắn 2 phát súng và dùng hung khí tự chế để đâm, chém nhau.

Nhận tin báo, Công an thành phố Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khẩn trương bao vây, khống chế, bắt 5 đối tượng ngay tại hiện trường. Trong đó, 1 đối tượng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ do bị thương vùng đầu và tay.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 súng quân dụng loại K54, 5 dao tự chế, 1 ô tô BKS 51B cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Đến 21h cùng ngày, công an bắt giữ thêm đối tượng Đặng Quang Minh (ngụ TP. Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1979, ngụ TP. HCM).

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định, Minh và Bình là những kẻ cầm đầu hai nhóm thanh niên nói trên. Còn nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn tiền cá độ bóng đá.

Minh Thư

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/xac-dinh-nguyen-nhan-hai-nhom-thanh-nien-hon-chien-no-sung-o-can-tho-d497981.html