Xác định nguyên nhân ban đầu vụ 3 người thương vong tại trụ sở công ty ở Bình Dương

Bước đầu xác định nguyên nhân làm 2 người tử vong, 1 người nguy kịch tại trụ sở công ty ở Bình Dương do sốc ma túy.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 21/6, lực lượng chức năng TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ 3 người thương vong. Tất cả nạn nhân đều là nam giới làm việc tại Công ty bất động sản Khang An (đường Phạm Ngũ Lão, khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một).

Lực lượng chức năng đang phong tỏa, khám nghiệp hiện trường

Lực lượng chức năng đang phong tỏa, khám nghiệp hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng 21/6, anh Trần Quốc D. (SN 1993) là nhân viên Cty đầu tư xây dựng địa ốc An Khang thông báo với cơ quan chức năng về việc phát hiện Hà Huy B. (SN 1985) - Giám đốc công ty, Lê Thanh H. nhân viên công ty nằm bất động trên sàn nhà và được xác định tử vong.

Trong khi đó, Lê Văn Q. (SN 1990) có biểu hiện mệt nên anh D. kêu xe đưa anh Q. đi cấp cứu.

Trước đó, nhóm 4 người ngồi nhậu, sau đó B., H., và Q. ngủ trên sàn nhà còn D. ngủ trên ghế sofa. Đến sáng ngủ dậy thì anh D. phát hiện vụ việc nên trình báo công an.

Nguồn tin Tiền Phong cho hay, nguyên nhân dẫn đến vụ việc do tối cùng ngày các nạn nhân sử dụng ma túy quá liều dẫn đến bị sốc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-vu-3-nguoi-thuong-vong-tai-tru-so-cong-ty-o-binh-duong-post1347978.tpo