Xác định nguyên nhân ban đầu khiến dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Đông Triều

Theo ông Trần Xuân Đông, Chi cục Trưởng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) sau khi đàn lợn nhà bà Nguyễn Thị Làn, thôn Đức Sơn, xã Yên Đức (TX Đông Triều) nhiễm dịch tả lợn châu Phi, Sở NN&PTNT đã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân ban đầu

.

Gia đình bà Nguyễn Thị Làn thường xuyên sử dụng nguồn nước trong hồ tắm rửa cho lợn.

Theo đó, gia đình bà Làn là hộ nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng trọt và chăn nuôi lợn. Trong quá trình chăn nuôi, bà Nguyễn Thị Làn có lấy nguồn nước từ sông Kinh Thầy dẫn về hồ để tắm rửa cho đàn lợn. Trong khi đó, khu vực sông Kinh Thầy chảy qua địa bàn 2 xã: Liên Khê và Lưu Kiếm (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã có dịch tả cách đây hơn nửa tháng. Qua phản ánh của một số hộ dân thôn Đức Sơn, gần đây trên sông Kinh Thầy thường xuyên xuất hiện xác lợn chết thả bao trôi sông.

Kênh dẫn nước từ sông Kinh Thầy vào khu chăn nuôi của bà Làn chỉ cách hơn 300 mét.

“Chúng tôi nhận định đây là nguy cơ mầm bệnh nhiễm vào nguồn nước dẫn vào ao nuôi thủy sản của gia đình nhưng lại được dùng để rửa chuồng trại chăn nuôi của bà Nguyễn Thị Làn khiến đàn lợn nhiễm bệnh. Trước tình hình này, Sở NN&PTNT khuyến cáo tất cả hộ chăn nuôi khu vực giáp ranh với 2 tỉnh, thành Hải Phòng, Hải Dương lưu ý tuyệt đối không lấy nước sông chung sử dụng cho canh tác và chăn nuôi bởi có thể mầm bệnh sẽ theo nguồn nước phát tán, bùng phát các ổ dịch”- ông Đông nói.

Phạm Tăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201903/xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-khien-dich-ta-lon-chau-phi-xuat-hien-tai-dong-trieu-2433508/