Xác định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy lớn xảy ra ở trung tâm quận 1, TP.HCM

Sau hơn 1 giờ nỗ lực chữa cháy, tới 11 giờ ngày 17.10, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã dập tắt đám cháy xảy ra tại quán bar District K, Q.1, TP.HCM.

Chiều ngày 17.10, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM có thông tin ban đầu về vụ cháy quán bar Distrist K, 30 Thủ Khoa Huân, P.Bến Thành, Q.1.

Như Một Thế Giớiđãđưa tin, khoảng 9 giờ 32 phút ngày 17.10 đã xảy ra vụ cháy quán bar Distrist K, tại địa chỉ trên.

Do trong quán bar là các vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng lên nhanh chóng, khói đen tỏa nghi ngút bao trùm khu vực.

Sau khi nhận được vụ việc, PC07 Công an TP. HCM cùng với công an Q.1 và Q.3 đã huy động 83 cán bộ, chiến sỹ, 12 phương tiện đến hiện trường phối hợp chữa cháy. Các lực lượng đã triển khai nhiều biện pháp để chữa cháy cho đến 11 giờ cùng, đám cháy được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ việc hàn xì trong quá trình sửa chữa quán.

Lực lượng chức năng đang dập tắt đám cháy - Ảnh: Cư Xá Sài Gòn

Lực lượng chức năng đang dập tắt đám cháy - Ảnh: Cư Xá Sài Gòn

Trước đó, vào cuối tháng 9, PC07 - Công an TP.HCM đã công bố danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm an toàn PCCC và an ninh trật tự. Trong danh sách này có Công ty TNHH nhà hàng cà phê Distrist K (quán bar Distrist K), 30 Thủ Khoa Huân.

Tuy nhiên thay vì đóng cửa để khắc phục thì quán tiếp tục hoạt động, thu hút hàng trăm lượt khách tới khuya mỗi ngày. Ngày 5.10, Công an Q.1 đã phối hợp với cơ quan liên quan đã kiểm tra và lập biên bản đối với quán bar này vì hoạt động dù đang bị đình chỉ.

Hoàng Phúc

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-cua-vu-chay-lon-xay-ra-o-trung-tam-quan-1-tp-hcm-188387.html