Xác định nguyên nhân 2 nam thanh niên tử vong dưới gầm cầu

Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xác định nguyên nhân ban đầu việc 2 nam thanh niên tử vong dưới gầm cầu xảy ra trên địa bàn.

Chiều ngày 20/10, VTC News đưa tin, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính và nguyên nhân ban đầu gây ra cái chết của 2 nam thanh niên này là do dùng ma túy quá liều.

Theo đó, danh tính 2 thanh niên này được xác định là V.V.H. (SN 1987) và V.V.S. (SN 1991, cùng quê tỉnh Nghệ An, đều đang tạm trú ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Công an thị xã Tân Uyên đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng.

Trước đó, theo Người lao động, tối 19/10, người dân đi ngang qua cống nước dưới chân cầu Tân Hội (phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên) tá hỏa phát hiện thi thể 2 thanh niên nằm cạnh nhau và đều trong tư thế nằm úp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xac-dinh-nguyen-nhan-2-nam-thanh-nien-tu-vong-duoi-gam-cau-a493761.html