Xác định người đàn ông F1 ở Nghệ An đi trên chuyến bay VN160

Người này di chuyển từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng, đi chuyến bay VN160 tới Hà Nội rồi dự đám cưới ở Hải Dương, sau đó trở về Nghệ An đi làm căn cước công dân.

Tối 4-5, Trung tâm Y tế huyện Đô Lương (Nghệ An) đang cách ly y tế theo dõi sức khỏe anh BDH.(36 tuổi, trú xã Lam Sơn, huyện Đô Lương) là trường hợp F1 đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 29-4.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu từ anh H. và đang xét nghiệm.
Trước đó, ngày 29-4, anh H. đi từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng rồi đến sân bay đi chuyến bay VN160 (trên chuyến bay này có hành khách nhiễm COVID-19) ra hạ cánh lúc 16 giờ 10 phút chiều 29-4, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).
Sau đó, anh H. cùng nhóm bạn 10 người đi đám cưới tại Kinh Môn (Hải Dương) bằng xe riêng.
Chiều 30-4, anh H. đi xe đò từ Hải Dương lên bến xe Nước Ngầm (Hà Nội). Từ đây, anh H. lên xe khách Lan Hiếu đi từ Hà Nội về quê Nghệ An. Anh H. xuống xe khách tại ngã ba Bưu Điện Đô Lương (thị trấn Đô Lương) rồi vào quán cháo đêm ăn cháo và bắt xe ôm trở về nhà.
Sáng 1-5, anh H. đi làm căn cước công dân tại xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương. Trong quá trình di chuyển anh H. có đeo khẩu trang.
Hơn 30 người tiếp xúc gần với anh H. đã được hướng dẫn cách ly ở nhà.

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/xac-dinh-nguoi-dan-ong-f1-o-nghe-an-di-tren-chuyen-bay-vn160-982761.html