Xác định nghi phạm vụ trọng án ở Bình Dương

TTXVN - Sau gần hai ngày tích cực điều tra, ngày 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã xác định danh tính nạn nhân và nghi phạm gây ra vụ án mạng tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

TTXVN - Sau gần hai ngày tích cực điều tra, ngày 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã xác định danh tính nạn nhân và nghi phạm gây ra vụ án mạng tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là anh Trần Thanh Tú (SN 1980, ngụ ấp Chương Hiền, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng; tạm trú tại đường Thuận Giao 5, khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Nghi phạm của vụ án là H.T.H.D (SN 1985, ngụ ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), là vợ của nạn nhân.

D. khai nhận, đêm 15-12, sau khi anh Trần Thanh Tú đi nhậu về, hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc giằng co, D. dùng dao chém anh Tú chết. H.T.H.D dùng dao chia thi thể anh Tú ra làm nhiều mảnh cho vào túi ni-lông và ba-lô, sau đó đem bỏ tại các điểm tập kết rác tại phường Thuận Giao để phi tang.

Mượn ô-tô đem đi cầm đồ

Ngày 18-12, Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) lập hồ sơ xử lý Lưu Thanh Chương (30 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, tại khu Nhân Cầu 2, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Chương mượn ô-tô Toyota Vios 17A-049.35, trị giá 410 triệu đồng của anh Phạm Văn Thế, 36 tuổi. Sau khi mượn, Chương mang xe đi cầm đồ để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vận chuyển rượu ngoại không nguồn gốc

Ngày 18-12, tại phường Ðông Lương, TP Ðông Hà (Quảng Trị), lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện xe bán tải BKS 74C-06467, do Nguyễn Thanh Tân, SN 1992, trú tại phường 5 (TP Ðông Hà) điều khiển, vận chuyển hàng lậu. Xe chở 186 chai rượu ngoại nhập lậu, trị giá gần 500 triệu đồng. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số rượu.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Làm giả giấy tờ

Chiều tối 18-12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các lực lượng chức năng khác đã phá thành công chuyên án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Năm đối tượng đã bị bắt khẩn cấp, gồm: Nguyễn Thị Ngọc, SN 1957, trú tại số 46 ngõ 358 Ðà Nẵng, phường Ðông Hải 1, quận Hải An; Vũ Huy Tưởng, SN 1973, trú tại số 98 Nguyễn Thiên Lộc, phường Nam Sơn, quận Kiến An; Vũ Văn Tự, SN 1964, trú tại thôn 3 Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo; Phạm Xuân Thắng, SN 1971, trú tại khu 2, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng; Nguyễn Viết Tặng, SN 1964, trú tại Hà Phương, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo.

Công an thu giữ nhiều loại giấy tờ giả như: bản chính, bản sao bằng tốt nghiệp THPT, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân và các phôi bằng đại học, cao đẳng..., cùng 69 khung lưới có hình dấu các cơ quan, tổ chức, bảy máy in mầu và đen trắng, ba CPU máy tính,... và nhiều tài liệu có liên quan. Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận việc làm giả các loại giấy tờ nêu trên để kiếm lời.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/35043802-xac-dinh-nghi-pham-vu-trong-an-o-binh-duong.html