Xác định nghi phạm giết nữ du học sinh Việt Nam

Cơ quan cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là người chồng của Trang tên là Michael Forest Abeyta.

Một nữ du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Mỹ - Trần Thị Trang (23 tuổi) bị sát hại và phát hiện thi thể ở khu vực đường Foresthill Road, gần hồ Clementine, hạt Placer, California.

Trang Placer County Sheriff's office (Cơ quan Cảnh sát hạt Placer - Sacramento, California, Mỹ) mới đây cho biết, cơ quan cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là người chồng của cô là Michael Forest Abeyta (28 tuổi).

Trang và Abeyta kết hôn vào ngày 16/8/2017 tại Las Vegas (Nevada).

Abeyta cư ngụ tại TP.Citrus Height (California). Hiện cuộc điều tra vẫn đang được cảnh sát tiến hành.

Trang và chồng cô là Michael Forest Abeyta.

Theo The Sacramento Bee, Trang Trần là một công dân Việt Nam, đã có mặt tại Mỹ với thị thực sinh viên.

Trung úy Andrew Scott, phát ngôn viên của cảnh sát hạt Placer, cho biết các bằng chứng được tìm thấy tại địa điểm này có liên quan đến người chồng Abeyta.

Vì vậy, nghi phạm Abeyta đã bị bắt với cáo buộc giết người và đang bị giữ mà không không được tại ngoại.

Đồng thời Abeyta - kẻ bị tình nghi với những bằng chứng tại hiện trường đã thừa nhận rằng có đánh đập Trang vào ngày Trang mất nhưng do vẫn chưa có được bằng chứng cụ thể nên vẫn chưa thể kết tội.

Được biết, Trang là du học sinh tại Mỹ và cũng là sinh viên khóa 13 Trường ĐH Hoa Sen.

Trang mất tích vào ngày 11/10/2017 nhưng đến tận tháng 1/2018 thi thể mới được phát hiện.

Vụ án man rợ này hiện đang gây một chấn động lớn cho cộng đồng người Việt tại Mỹ, khi thi thể của Trang được tìm thấy trong tình trạng chỉ còn là một bộ xương.

Hiện vụ án vẫn đang trong thời gian xét xử, nên hài cốt của Trang vẫn chưa thể đưa về Việt Nam để mai táng.

Hữu An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/xac-dinh-nghi-pham-giet-nu-du-hoc-sinh-viet-nam-3353661/