Xác định nghi can vụ 'thi thể không nguyên vẹn trong vali' ở TP HCM

Một giám đốc người Hàn Quốc là nghi can vụ thi thể trong vali ở căn hộ 3 tầng tại KDC Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 (TP HCM).

Ngôi nhà nơi phát hiện chiếc vali chứa thi thể.

Ngôi nhà nơi phát hiện chiếc vali chứa thi thể.

Công an quận 7, TP HCM mới thông báo truy tìm đối tượng Jeong In Cheol (SN 1985, mang quốc tịch Hàn Quốc, là giám đốc 1 công ty, ngụ quận 7) vì có liên quan đến vụ án “Giết người” trên địa bàn.

Theo Công an quận 7, Jeong In Cheol sống ở CC 1-2-4 Garden Plazal Phú Mỹ Hưng, KP 4, phường Tân Phong, quận 7. Jeong In Cheol làm việc tại nhà số 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, KP.5, phường Tân Hưng, quận 7. Nghi can này đang bỏ trốn.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Công an quận 7 thông báo tới Công an TP HCM, công an 23 quận, huyện ở TP HCM, công an 10 phường của quận 7 để cùng phối hợp truy xét Jeong In Cheol.

"Nếu ai phát hiện đối tượng Jeong In Cheo ở đâu thì báo cho Công an quận 7, số điện thoại: 0283.7851662; hoặc Thượng tá Phùng Văn Đẳng - Phó Thủ trưởng Công an quận 7, số điện thoại: 0909939488", Công an quận 7 nêu rõ.

Trước đó, khoảng 22h ngày 27/11, chủ nhà 3 tầng trên đường số 3, khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7) thấy mùi khó chịu bốc ra từ nhà vệ sinh của một phòng cho người nước ngoài thuê. Khi kiểm tra, người này tá hỏa phát hiện một vali có bao nylon màu đen chứa một thi thể không nguyên vẹn.

Đêm cùng ngày, hình ảnh chiếc vali cùng những hung khí được cho là liên quan đến vụ án được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

P. Hưng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/xac-dinh-nghi-can-vu-thi-the-khong-nguyen-ven-trong-vali-o-tp-hcm-558943.html