Xác định nghi can sát hại người phụ nữ Hàn Quốc ở TP.HCM

Người đàn ông sau khi sát hại người phụ nữ Hàn Quốc đã lấy chiếc xe của nạn nhân chạy khỏi hiện trường.

Nhân chứng kể giây phút phát hiện ôtô cháy ngùn ngụt ở quận 2 "Tôi thấy chiếc xe cháy ngùn ngụt mới chạy ra nhưng không thấy ai cả. Tôi hỏi bảo vệ vụ cháy và gọi điện báo công an khu vực đến kiểm tra" bà Thu Thanh, ngụ quận 2, nói.

Tối 21/12, một nguồn tin xác nhận với Zing.vn Công an TP.HCM đã xác định được nghi can sát hại người phụ nữ Hàn Quốc tại căn nhà ở đường nội khu Hưng Phước 1 (phường Tân Phong, quận 7) quận 7.

Chiếc ôtô bị đốt cháy nghi là của gia đình bà Jung Young Sook. Ảnh: N. D.

Chiếc ôtô bị đốt cháy nghi là của gia đình bà Jung Young Sook. Ảnh: N. D.

Theo đó, khoảng 1h40 cùng ngày, một người đàn ông đột nhập vào căn nhà trên dùng hung khí sát hại bà Jung Young Sook (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và đả thương người chồng tên Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và con gái 16 tuổi của nạn nhân.

Gây án xong, nghi can lái ôtô 4 chỗ hiệu Chevrolet Spark của nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Đến 6h cùng ngày, Công an quận 2 nhận được tin báo một chiếc ôtô bị cháy ở gần cầu Thủ Thiêm. Cảnh sát xác định chiếc xe liên quan đến vụ án mạng ở quận 7.

Công an TP.HCM đã khám nghiệm nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và xác định được nghi can gây án.

Lê Trai - Thư Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xac-dinh-nghi-can-sat-hai-nguoi-phu-nu-han-quoc-o-tphcm-post1027964.html