Xác định hồ sơ thân nhân của gần 1,8 ngàn ngôi mộ

Theo UBND H.Long Thành, tổng số mộ trong khu vực dự án Sân bay Long Thành cần di dời là hơn 1,9 ngàn ngôi mộ. Hiện nay, các cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác kiểm đếm đối với tất cả các phần mộ này. Cụ thể, có gần 1,8 ngàn ngôi mộ đã xác định được hồ sơ thân nhân và có 209 ngôi mộ không có thân nhân.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với các ngôi mộ khi thực hiện di dời. Đồng Nai cũng đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng Nghĩa trang Bình An với diện tích 20ha để phục vụ di dời các ngôi mộ.

Trước đó, từ năm 2017, UBND H.Long Thành đã chỉ đạo Công ty TNHH Hoa viên Bình An thực hiện đầu tư xây dựng Nghĩa trang Bình An giai đoạn 1 (diện tích gần 2ha trong tổng thể khu nghĩa trang rộng khoảng 20ha) để phục vụ di dời các ngôi mộ trong phạm vi xây dựng sân bay Long Thành.

Hiện nay đã thực hiện an táng khoảng 50 mộ phần di dời từ khu vực phạm vi thực hiện dự án Sân bay Long Thành. Theo dự kiến, việc di dời các ngôi mộ còn lại trong khu vực xây dựng sân bay Long Thành sẽ được thực hiện vào tháng 4-2020.

Lê Văn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202004/du-an-cang-hang-khong-quoc-te-long-thanh-xac-dinh-ho-so-than-nhan-cua-gan-18-ngan-ngoi-mo-2997059/