Xác định được nhóm người đánh ghen dã man trên phố

Sau hơn tuần vào cuộc, lực lượng chức năng ở tỉnh Kiên Giang đã xác định được danh tính những người có liên quan đến vụ một phụ nữ bị đánh ghen dã man trên phố.

Ngày 28-3, đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết hiện Công an TP Rạch Giá đang thụ lý để điều tra làm rõ việc chị Lê Thị Ngọc L. bị nhóm người ngụ cùng địa phương chặn đánh dã man trước quán ăn trên đường Nguyễn Quang Bích thuộc khu phố 5, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá.

Trong ảnh là cảnh anh H. định vào giải vây cho chị L. nhưng bị 2 thanh niên ngăn cản. Ảnh cắt từ clip.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 20-3, chị L. đi ăn cùng anh Nguyễn Quang H. tại quán mì ở địa chỉ trên. Khi cả 2 người chuẩn bị bước vào quán ăn này thì bất ngờ bị bà Nguyễn Thị N. (vợ của H.) cùng 3 người khác (1 nữ, 2 nam) chặn lại đánh ghen. Nhóm người này đã dùng tay, chân, nón bảo hiểm đánh và tạt nước sơn lên đầu chị L. Khi anh H. vào giải vây cho chị L. thì có 2 thanh niên xuất hiện ngăn cản. Trong lúc đánh chị L., bà N. đã lấy 2 điện thoại di động trong túi xách của chị L.. Sau khi nhóm này bỏ đi, anh H. đã đưa chị L. đến bác sĩ khám và điều trị vết thương. Đến trưa hôm sau, chị L. quyết định đến Công an phường Vĩnh Bảo trình báo vụ việc.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xac-dinh-duoc-nhom-nguoi-danh-ghen-da-man-tren-pho-20180328110937143.htm