Xác định được danh tính thi thể không đầu trong bụi tre ở Bình Phước

Nạn nhân trên 30 tuổi, quê ở Đắk Nông. Trước khi mất tích, nạn nhân đang đi học tiếng Nhật.

Liên quan đến vụ án thi thể không đầu tại Bình Phước, thông tin từ công an tỉnh này cho biết đã xác định được danh tính của nạn nhân. Theo đó, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thiên (32 tuổi) ngụ thôn Kẻ Đọng, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (Đắk Nông).

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Thông tin từ người nhà nạn nhân, gia đình mất liên lạc với anh Thiên vào chiều ngày 24/9/2019. Trước lúc mất liên lạc, anh Thiên bắt xe khách đi từ TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đi về Đắk Nông. Ngoài ra, thời điểm này nạn nhân đang học tiếng Nhật tại Đồng Nai. Trước khi về Đắk Nông, anh Thiên có đi Bình Dương thăm bạn bè.

Điều tra, cơ quan chức năng xác định, khi đang hành trình về Đắk Nông thì khi tới Km17, quốc lộ 14 (thuộc ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) anh Thiên bất ngờ xuống xe.

Trước đó, ngày 23/11, vợ chồng anh Điểu Phôn (ngụ huyện Phú Riềng, Bình Phước) đi hái rau tại suối Rạt (ấp 4) thì phát hiện 1 thi thể không đầu trong bụi tre đang trong quá trình phân hủy mạnh và trình báo cơ quan chức năng. Phần đầu thi thể nạn nhân được tìm thấy cạnh căn chòi gạch cách đó khoảng 50 mét. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Lê Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/xac-dinh-duoc-danh-tinh-thi-the-khong-dau-trong-bui-tre-o-binh-phuoc-20191126145310167.htm