Xác định được 20 người ở TP HCM từng đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai

Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm 3/20 trường hợp có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến ổ dịch Covid-19 lớn nhất cả nước tại BV Bạch Mai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết qua công tác điều tra đã xác định có 20 trường hợp từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 13/3 đang sinh sống tại TPHCM.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

HCDC cho biết, hiện đã lấy mẫu xét nghiệm 3/20 trường hợp nói trên, đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện những người liên quan đang được cách ly theo dõi.

Ngoài ra, liên quan đến ổ dịch tại quán bar Buhhda tại Quận 2 TP HCM, đến nay có tất cả 18 trường hợp mắc Covid-19. HCDC đang tiếp tục theo dõi sát, xử trí chuỗi lây nhiễm liên quan đến ổ dịch này.

Tại TP HCM, tính đến sáng nay 4/4, số trường hợp mắc Covid-19 là 53 ca. Tổng số trường hợp nghi nhiễm là 324, trong đó có 312 trường hợp có kết quả âm tính. Hiện có 9.089 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung của thành phố và 438 trường hợp ở khu cách ly quận, huyện. TP đã có 18 trường hợp khỏi bệnh, trong đó 15 trường hợp đã mắc từ ngày 9/3 đến ngày 3/4 và đã được xuất viện./.

Kim Dung/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xac-dinh-duoc-20-nguoi-o-tp-hcm-tung-den-o-dich-benh-vien-bach-mai-1032732.vov