Xác định được 2 đối tượng hành hung phóng viên TTXVN

Ngày 28/1, theo thông tin từ Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), hiện đã xác định được 2 đối tượng hành hung phóng viên trong khi tác nghiệp ở thôn Tân Tiến, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương.

Khu vực khai thác quặng trái phép ở thôn Tân Tiến được các đối tượng đào sâu vào lòng đất và đã diễn ra từ lâu. Ảnh: TTXVN phát

2 đối tượng đã được cơ quan chức năng xác định là Bàn Văn Trường, sinh năm 1978, trú thôn Tân Tiến, xã Lương Thiện và Bàn Văn Hiếu (em trai Bàn Văn Trường), trú xã Lương Thiện.

Đây là 2 đối tượng đã truy đuổi, hành hung phóng viên Nguyễn Văn Tý (Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Tuyên Quang) và phóng viên Trần Đức Vinh (Văn phòng đại diện Tạp chí Truyền thông và Phát triển khu vực miền núi phía Bắc).

Bàn Văn Trường cũng chính là chủ đất - nơi diễn ra khai thác quặng trái phép.

Ngoài ra, qua kiểm tra mảnh vườn của Bàn Xuân Trường, Công an huyện Sơn Dương phát hiện có 1 giếng đào sâu khoảng 8 m, đường kính khoảng 1 m, bên trên dựng 1 lán tre lợp bằng lá cọ; kiểm tra tại gầm nhà sàn của Bàn Xuân Trường phát hiện và thu được 6,8 tấn quặng (nghi quặng chì kẽm), hiện Công an huyện huyện Sơn Dương đã gửi mẫu để phân tích, xác định loại khoáng sản và hàm lượng.

Công an huyện Sơn Dương cũng đang tích cực điều tra việc có hay không sử dụng vật liệu nổ trong quá trình khai thác trái pháp luật và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật đối với hành vi khai thác khoáng sản trái pháp luật và hành vi hành hung phóng viên khi đang tác nghiệp.

Trước đó, vào 10 giờ ngày 26/1, trong khi đang tác nghiệp tại thôn Tân Tiến, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) để tìm hiểu về tình hình khai thác quặng trái phép, phóng viên TTXVN Nguyễn Văn Tý và phóng viên Trần Đức Vinh đã bị các đối tượng khai thác quặng trái phép hành hung, gây bức xúc dư luận./.

Vũ Quang Đán/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/xac-dinh-duoc-2-doi-tuong-hanh-hung-phong-vien-ttxvn/111844.html