Xác định danh tính và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cầu treo sông Giăng

Theo báo cáo nhanh của sở GTVT Nghệ An, đến thời điểm này, danh tính của 5 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cầu treo Sông Giăng ở huyện Thanh Chương đã được xác minh. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 19g50 ngày 4-10, trên cầu treo Sông Giăng (Km105+970 QL.46C) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest BKS: 30A-93.553 do Nguyễn Thế Tuấn (SN 1981) trú tại xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho điều khiển chở theo 02 người gồm: Lê Thế Anh (1983) và Lê Văn Quyết (SN 1975) va chạm với xe mô tô HONDA AIRBLADE BKS: 72G1 13579 do Đào Văn Nam (1993) trú tại xóm Liên Khai, Thanh Liên điều khiển chở theo Hoàng Anh Tuấn (1992) trú tại xóm Liên Khai xã Thanh Liên. Vụ tai nạn giao thông đã làm xe ô tô rơi xuống Sông Giăng. Hậu quả làm 3 người trên xe ô tô và 2 người đi xem máy tử vong.

Cầu treo Sông Giăng

Cầu treo Sông Giăng

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, UBND tỉnh Nghệ An, Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan triển khai một số công tác ban đầu như: Công an tỉnh thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường, chỉ đạo, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Thanh Chương và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ Số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tham gia bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn; phối hợp chính quyền địa phương và đơn vị quản lý giao thông kịp thời có mặt, điều tiết giao thông, tổ chức cứu nạn, tiến hành các bước điều tra ban đầu.

UBND tỉnh Nghệ An, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức đoàn công tác tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có thân nhân bị tai nạn giao thông. Bước đầu hỗ trợ mỗi người chết 5 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Một đoạn lan can cầu bị hư hỏng sau vụ tai nạn thương tâm

Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, UBND huyện đã yêu cầu tất cả các lực lượng đến ngay hiện trường tìm kiếm nạn nhân, tổ chức cứu hộ cứu nạn.

Mặc dù thời điểm xảy ra vụ tai nạn là vào đêm tối nhưng lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cố gắng rà soát trên một đoạn sông dài để nhanh chóng đưa các nạn nhân xấu số lên bờ". Đến 22g30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới vớt hết được thi thể các nạn nhân. Đến 0h50 ngày 5-10, lực lượng cứu hộ đang đưa ô tô gặp nạn lên bờ.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyên Hồ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/xac-dinh-danh-tinh-va-dieu-tra-nguyen-nhan-vu-tai-nan-tren-cau-treo-song-giang-212362.html