Xác định danh tính tài xế Lexus biển ngũ quý 7 trong tai nạn chết người

Tài xế xe Lexus mang biển ngũ quý 30A-777.77 trong tai nạn chết người ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) sáng nay 3-11 rời khỏi hiện trường và sau đó khoảng 4 giờ đã đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 3-11, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết tài xế điều khiển xe ôtô Lexus mang BKS 30A-777.77 trong tai nạn với xe máy khiến 1 người phụ nữ tử vong đã tới cơ quan công an trình diện.

Xe sang Lexus mang biển ngũ quý 777.77 tại hiện trường - Ảnh: CTV

Xe sang Lexus mang biển ngũ quý 777.77 tại hiện trường - Ảnh: CTV

"Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái xe ôtô đã bỏ đi, khoảng 4 giờ sau, lái xe ôtô đã ra trình báo. Danh tính lái xe ô tô là ông Phạm Hồng Dương (SN 1971), trú tại ngõ 20 Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Hà Nội"- ông Khuất Việt Hùng cho hay.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 sáng 3-11, trên Quốc lộ 3, đoạn đi qua địa bàn thôn Phù Mã, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Lúc này, bà Phạm Thị H. (SN 1955, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn) điều khiển xe máy theo hướng Thái Nguyên - Hà Nội, khi sang đường đã xảy ra va chạm với chiếc xe hạng sang Lexus 570 di chuyển chiều ngược lại. Cú va chạm cực mạnh đã khiến bà H. văng ra xa, tử vong, còn chiếc xe máy bị kéo lê dưới gầm xe Lexus

Vụ tai nạn đang được Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xac-dinh-danh-tinh-tai-xe-lexus-bien-ngu-quy-7-trong-tai-nan-chet-nguoi-2019110315024574.htm