Xác định danh tính nghi phạm đâm trọng thương nữ tài xế taxi

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính nạn nhân cũng như nghi phạm, đồng thời bước đầu làm rõ động cơ gây án của đối tượng này.

Theo thông tin từ VietNamPlus, liên quan đến vụ nữ tài xế taxi bị đâm trọng thương tại đường Tam Trinh đêm 14/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã xác định danh tính nghi phạm và nạn nhân.

Cụ thể, đối tượng cứa cổ nữ tài xế taxi rồi tự tử là Nguyễn Tuấn Long (sinh năm 1976, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Nữ tài xế được xác định là chị Phạm Thị Oanh (sinh năm 1980, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Dân Trí

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Dân Trí

Báo Dân Trí đưa tin, vào tối 14/5, tại khu vực trước số 431, đường Tam Trinh, đối tượng Long bất ngờ dùng dao uy hiếp, sau đó đâm liên tiếp chị Oanh. Người dân khi đi ngang qua nghe tiếng kêu cứu của nữ tài xế đã hô hào truy đuổi hung thủ. Thấy vậy Long dùng dao tự đâm vào ngực mình sau đó lao xuống sông.

Có mặt tại hiện trường, Công an quận Hoàng Mai ghi nhận, chị Oanh bị 1 vết thương ở tay trái và 1 vết thương ở bụng, sau đó được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Đối tượng Nguyễn Tuấn Long cũng nhập viện với thương tích nặng, vết đâm còn nguyên con dao dưới sát tim.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/xac-dinh-danh-tinh-nghi-pham-dam-trong-thuong-nu-tai-xe-taxi-146166.html