Xác định danh tính nghi can vụ nổ súng ở Điện Biên, 3 người tử vong

Nghi can gây ra vụ trọng án ban đầu xác định là Phạm Quang Sỏi, không nghề nghiệp, là đối tượng hình sự về nghiện ma túy.

Danh tính nghi can bắn chết 2 vợ chồng Giám đốc Công ty Cổ phần lương thực tại tỉnh Điện Biên sáng nay (15/8) được xác định là Phạm Quang Sỏi (SN 1964, tạm trú tại số nhà 76, tổ 12, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Trong ảnh: Thi thể các nạn nhân được đưa khỏi hiện trường vụ nổ súng.

Như VOV đã đưa tin, khoảng 6h45 sáng 15/8, tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xảy ra một vụ nổ súng bắn chết 2 vợ chồng Giám đốc Công ty Cổ phần lương thực tỉnh Điện Biên. Nghi can ngay sau đó đã dùng hung khí là khẩu súng quân dụng CKC để tự sát. Trong ảnh: Người dân chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra.

Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, qua xác minh ban đầu của Công an tỉnh Điện Biên, nghi can gây ra vụ trọng án ban đầu xác định là Phạm Quang Sỏi, không nghề nghiệp, là đối tượng hình sự về nghiện ma túy.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã trích xuất hình ảnh camera ở hiện trường, phản ánh được diễn biến vụ án mạng.

"Kẻ cầm khẩu súng vào gõ cửa, khi người vợ ra mở cửa thì bị bắn. Sau đó, hắn vào nhà bắn chết người chồng rồi tự sát. Ngay sau khi tự sát, đối tượng Sỏi bị thương và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã chết trên đường ngay sau đó”, thiếu tướng Sùng A Hồng thông tin thêm. Trong ảnh: Người dân tập trung theo dõi vụ án.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương việc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc và tiến hành xác minh nguồn gốc của khẩu súng CKC trong vụ án.

Chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra, anh Nguyễn Thăng Long, hàng xóm bên cạnh gia đình nạn nhân cho biết, buổi sáng bà Nguyễn Thị Lý có sang nhờ anh nói về việc lo sợ có một đối tượng sẽ đến hành hung gia đình. Nếu có xô xát đánh nhau sẽ nhờ anh Long sang can thiệp. “Tuy nhiên đến thời điểm nêu trên khi đối tượng đến nhà, tôi nghe tiếng súng nổ sợ quá nên không dám sang, chỉ điện báo cho lực lượng công an đến giải quyết” – anh Long cho biết. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ súng.

Theo nguồn tin của phóng viên, đối tượng Phạm Quang Sỏi có một vợ và con trai nhưng đã ly hôn. Trước đây, đối tượng sinh sống tại Thị xã Mường Lay sau đó chuyển về phường Noong Bua cư trú. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ súng bị phong tỏa.

Bị nghiện nên anh ta sống lang thang, thi thoảng về ngôi nhà của người cháu họ ở tổ 12, phường Tân Thanh. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Trong sáng 15/8, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét căn nhà số 76 ở tổ 12, phường Tân Thanh để điều tra mở rộng vụ án./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/xac-dinh-danh-tinh-nghi-can-vu-no-sung-o-dien-bien-3-nguoi-tu-vong-800511.vov