Xác định danh tính nạn nhân nữ tử vong trong xe Mercedes lao xuống sông Hồng

Liên quan đến vụ xe Mercedes lao qua cầu Chương Dương xuống sông Hồng khiến 2 người tử vong, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân.

Liên quan đến vụ xe Mercedes lao qua cầu Chương Dương xuống sông Hồng khiến 2 người tử vong, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân.

Theo báo Giao Thông, sáng 4/11, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính một trong 2 người tử vong trong vụ xe Mercedes lao qua cầu Chương Dương xuống sông Hồng.

Cụ thể, nạn nhân nữ, cũng là chủ xe ô tô Mercedes GLC300 biển số 30E-86836 được xác định là chị N. T. H. (SN 1989, trú đường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội). Chị H. tử vong trong tư thế ngồi hàng ghế phía sau xe, còn ngồi phía trước cầm lái điều khiển xe là một nam thanh niên. Hiện danh tính nạn nhân nam giới đang được xác minh.

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe lên. Ảnh: Vietnamnet

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe lên. Ảnh: Vietnamnet

Cũng theo nguồn tin trên, thời điểm được trục vớt lên, chiếc xe Mercedes bị nát phần đầu, túi khí đã nổ. Một người tham gia cứu hộ phán đoán, rất có thể quá trình rơi xuống, do chiếc xe có phần đầu nặng nên đã rơi theo phương thẳng đứng và va vào trụ cầu hoặc cột bê tông dưới sông. Việc túi khí nổ có thể đã khiến các nạn nhân không thể di chuyển khi ở trong xe dưới sông.

Được biết, chiếc xe ô tô Mercedes GLC300 biển số 30E- 86836 của chị H. sản xuất năm 2017, có hạn kiểm định đến ngày 2/1/2020.

Như tin tức đã đưa, khoảng 19h ngày 3/11, một chiếc xe Mercedes khi lưu thông qua cầu Chương Dương (Hà Nội) hướng từ quận Long Biên vào nội thành, bất ngờ đâm vỡ lan can cầu rồi lao thẳng xuống sông Hồng. Vị trí ôtô gặp nạn ở nhịp cầu số 19.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tới hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn.

Khoảng 1h30 ngày 4/11, chiếc ôtô Mercedes được phát hiện chìm giữa lòng sông Hồng, gần chân cầu Chương Dương. Nhiều tàu và canô được huy động kéo chiếc xe về bến gần chùa Bồ Đề, quận Long Biên để trục vớt. Thiết bị chuyên dụng được huy động để cắt vỏ xe đưa các nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng chức năng phát hiện trong xe một phụ nữ và một người đàn ông trong tư thế cầm lái. Cả hai đã tử vong.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/xac-dinh-danh-tinh-nan-nhan-nu-tu-vong-trong-xe-mercedes-lao-xuong-song-hong-a250044.html