Xác định danh tính một số người tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại Lai Châu

Theo thông tin mới nhất, thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại thị trấn Tam Đường đã tử vong, nâng tổng số người tử vong tính đến hiện tại lên 12 người.

Thông tin mới nhất liên quan vụ tai nạn thảm khốc tại Lai Châu khi xe bồn va với xe khách khiến 12 người chết, 4 người bị thương, cơ quan chức năng bước đầu làm rõ danh tính một số người bị chết và bị thương do vụ tai nạn trên.

Theo đó, trong số 12 người chết đã bước đầu xác định được các nạn nhân gồm Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, trú tại TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu); Vũ Văn Thổ (Giao Thủy, Nam Định); Hoàng Thị Hồng (SN 1994, Tân Uyên, Lai Châu); Lê Ngọc Xuân Sơn (SN 1961, trú tại Hà Nội); Nguyễn Thị Nguyên (Than Uyên, Lai Châu); Lê Thị Bức và một nạn nhân nữ tên Thích (trú tại TP Lai Châu).

Danh tính 4 người bị thương gồm Trần Bình (SN 1983, Hoa Lư, Ninh Bình); Từ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội); Trần Thu Hường (Công ty Môi trường Đô thị huyện Mường Tè) và cháu Nguyễn Thu Hà (SN 2012, TP Lai Châu), một bé nam hiện đang xác định danh tính.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 12 người thiệt mạng (ảnh CTV)

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc này, một số người dân tại hiện trường mô tả sau một tiếng “ầm” rất to, họ chỉ thấy khỏi bốc lên mù mịt.

Vài người chạy đến mới phát hiện vụ tai nạn, lúc này trên đường vương vãi nhiều mảnh vỡ. Phía dưới suối, cả 2 xe đều vỡ nát, biến dạng hoàn toàn.

Thông tin ban đầu cho thấy, xe bồn chở xi măng và xe khách 16 chỗ đang di chuyển từ hướng TP Lai Châu đi QL 32 thì xảy ra va chạm khiến cả 2 xe lao xuống vực sâu. Hậu quả làm 12 người thiệt mạng, 4 người bị thương.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xac-dinh-danh-tinh-mot-so-nguoi-tu-vong-trong-vu-tai-nan-tham-khoc-tai-lai-chau-2018091513222305.htm