Xác định danh tính 'ma men' lái ô tô đâm liên tiếp hai bà bầu trên phố Hà Nội

Công an xác định được danh tính tài xế say rượu lái ô tô đâm liên hoàn trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội), khiến 2 phụ nữ mang bầu bị thương nặng.

Liên quan đến vụ tài xế say rượu lái ô tô đâm liên tiếp hai bà bầu trên phố Hà Nội, ngày 26/12, Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thông tin, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đơn vị này nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo Công an phường Trung Hòa, tài xế ô tô gây tai nạn là Trần Quyết Thắng (SN 1972, quê quán: phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội), đang sinh sống tại khu đô thị Ciputra Tây Hồ.

Cùng với đó, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) thông tin, kết quả đo nồng độ cồn của tài xế Thắng là 1,177 mg/lít khí thở, vượt rất nhiều lần cho phép.

Chiếc xe gây tai nạn liên hoàn. (Ảnh: Tùng Lâm)

Chiếc xe gây tai nạn liên hoàn. (Ảnh: Tùng Lâm)

Trước đó như VTC News đưa tin, vào khoảng 20h30 ngày 25/12, một người đàn ông lái xe ô tô màu đen hiệu Hyundai mang BKS 31F-9382 đi trên đường Trần Duy Hưng. Khi đến khu vực trước số nhà 27 đường Trần Duy Hưng, xe này đâm trúng 1 ô tô và 2 xe máy đang chạy trên đường.

Chưa dừng lại, xe ô tô tiếp tục phóng đi, đâm trúng một chiếc taxi tại ngã tư Trần Duy Hưng - Nguyễn Ngọc Vũ rồi mới dừng hẳn. Sau cú tông mạnh, các phương tiện bị hư hỏng, 2 người phụ nữ mang bầu đi xe máy bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Đội CSGT số 6 cùng Công an phường Trung Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xac-dinh-danh-tinh-ma-men-lai-o-to-dam-lien-tiep-hai-ba-bau-tren-pho-ha-noi-d448389.html