Xác định 'danh tính' loài rắn lớn bắt dưới chân núi Cấm

Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy - Giám đốc dự án điện năng lượng mặt trời tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang - mới đây cho biết: khi san ủi mặt bằng dưới chân núi Cấm 2 tháng trước, các công nhân bắt được cặp rắn hổ rất lớn và đưa về nuôi nhốt.

Thông tin "có rắn lớn tại chân núi Cấm" đã khiến người dân địa phương xôn xao bàn tán mấy ngày qua.

Chiều 15.5, sau khi đến nơi nhốt rắn tại tại Khu Di tích lịch sử cách mạng đồi Tức Dụp (huyện Tri Tôn), ông Bành Thanh Hùng, Trưởng Phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn Thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang) cho phóng viên báo Lao Động biết đó là cặp rắn hổ mang chúa.

Đôi rắn bắt được dưới chân núi Cấm đang được nuôi nhốt. Ảnh:LT

Đôi rắn bắt được dưới chân núi Cấm đang được nuôi nhốt. Ảnh:LT

Theo ông Hùng, đây là cặp rắn hổ mang chúa lớn nhất mà ông thấy được sau suốt mấy chục năm công tác trong ngành kiểm lâm. Dù có thông tin "rắn nặng tới 60kg", tuy nhiên theo kinh nghiệm của ông Hùng, trọng lượng thực sự mỗi con rắn này chỉ khoảng 20kg.

Được biết, Núi Cấm - nơi bắt được đôi rắn lớn trên - còn được gọi là Núi Ông Cấm hay Thiên Cấm sơn, là một trong 7 ngọn núi ở An Giang. Núi Cấm cao 705 m, cao nhất đồng Bằng Sông Cửu Long. Dân địa phương cho biết, vùng núi Cấm xưa cây cối rậm rạp, là nơi trú ngụ nhiều rắn hổ mang chúa.

Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới (có thể dài tới 7m), chủ yếu sống trong rừng nhiệt đới từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đây nhóm động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/xac-dinh-danh-tinh-loai-ran-lon-bat-duoi-chan-nui-cam-733525.ldo