Xác định danh tính cô giáo tử vong trong vụ cháy nhà tại TP.HCM

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy nhà kinh hoàng làm 8 người tử vong tại quận 11.

Liên quan đến vụ cháy nhà nghiêm trọng xảy ra chiều 7/5 tại số 47/58/2 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP.HCM, cơ quan chức năng đã xác định đầy đủ danh tính của 8 nạn nhân trong vụ việc.

Theo đó, nạn nhân cuối cùng được xác định là chị Nguyễn Thị Y L., SN 1991, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú tại quận Tân Phú, TPHCM. Nạn nhân là cô giáo thường đến ngôi nhà trên để dạy cho một số em học sinh.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do lúc khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa nấu, vô ý làm đổ xuống sàn nhà, xi chảy ra lan đến bếp lửa đang nấu sáp gây cháy.

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Vụ cháy khiến ngôi nhà gồm 1 trệt 2 lầu bị thiêu rụi hoàn toàn. Được biết, đây là nhà ở kết hợp cơ sở sản xuất nến. Thông tin ban đầu, cơ sở kinh doanh này chưa được cấp phép.

Vụ cháy làm 8 người tử vong, bao gồm: Chị Nguyễn Thị Lệ Th., SN 1977 là chủ nhà; anh Hồ Đình Th., SN 1978 là em rể chị Th.; các cháu: Lê Kim T. 2003, Lê Ngân T. 2008, Lê Tân T. 2012 là con chị Th.; Cháu Hồ Đình N. SN 2012 là con anh Th.; Cháu Nguyễn Tấn Đ. SN 2006 là cháu đến nhà chị Th. chơi và cô giáo Nguyễn Thị Y L., SN 1991.

Nguyễn An Bình

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xac-dinh-danh-tinh-co-giao-tu-vong-trong-vu-chay-nha-tai-tphcm-a513633.html