Xác định danh tính cô gái Việt bị sát hại ở chung cư ở Nhật Bản

Ngày 27-11, Cảnh sát TP.Osaka (Nhật Bản) xác nhận một cô gái ở độ tuổi 20, người Việt Nam, đã thiệt mạng trong phòng tại chung cư ở quận Hirano.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, danh tính nạn nhân được xác định là Lê Thị Mỹ D. (22 tuổi, quê ở Phú Thuận, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Một nạn nhân khác bị thương tại chung cư trên là Huỳnh Lê L.. Hiện, cảnh sát đang chờ người này phục hồi để lấy lời khai.

Một góc phố tại quận Hirano, Nhật Bản - Ảnh minh họa

Trước đó, vào tối ngày 26-11, một người dân phát hiện ra vụ việc. Hai nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị mất máu nghiêm trọng, trên cổ có dấu vết bị cắt. Nạn nhân nữ tử vong ngay tại hiện trường trong khi nạn nhân nam được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã đề nghị các cơ quan chức năng sở tại và các bên liên quan xác minh, điều tra làm rõ sự việc.

Đình Phú

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/xac-dinh-danh-tinh-co-gai-viet-bi-sat-hai-o-chung-cu-tai-nhat-ban_65951.html