Xác định danh tính 3 người Việt thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố tại Ai Cập

Danh tính 3 người Việt thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố ở Ai Cập vào tối ngày 28/12 đã được xác định. Những người bị thương đang được chăm sóc tại bệnh viện Sheikh Zayed.

Danh tính 3 người Việt thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố ở Ai Cập vào tối ngày 28/12 đã được xác định. Những người bị thương đang được chăm sóc tại bệnh viện Sheikh Zayed.

Thủ tướng Ai Cập Moustafa Madbouly đến thăm một du khách Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom hôm 28/12. Ảnh: STR

Thủ tướng Ai Cập Moustafa Madbouly đến thăm một du khách Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom hôm 28/12. Ảnh: STR

Theo phóng viên VOV thường trú tại Cairo (Ai Cập), tới 11h trưa ngày 29/12 (giờ địa phương, tức 16 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), sau khi rà soát thông tin tại bệnh viện, danh tính 3 người Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố ở quận Haram, Giza Ai Cập chiều tối ngày 2812 đã được xác định. Đó là các nạn nhân:

1- Ông Trần Hóa Khánh, sinh năm 1961, nơi sinh Thanh Hóa.

2- Bà Nguyễn Thúy Quỳnh sinh năm 1962, nơi sinh Hà Nội.

3- Ông Nguyễn Trọng Tiến, sinh năm 1989, nơi sinh Bình Thuận và là hướng dẫn viên du lịch người Việt của đoàn.

12 người còn lại bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng nhưng không nguy kịch và đã được các bác sĩ điều trị kịp thời. Hiện nay, những người này đều tỉnh táo và minh mẫn. Những người còn lại cũng đang được chăm sóc tận tình tại bệnh viện Sheikh Zayed. Dù tâm lý hơi hoang mang và lo lắng nhưng tới thời điểm này họ đã cơ bản ổn định.

Trước đó, như đã đưa tin, chiếc xe chở 18 người, trong đó có 15 công dân Việt Nam và ba người Ai Cập ngày 28/12 đang đi qua quận Al-Haram, gần quần thể kim tự tháp Giza thì một quả bom trên đường phát nổ cách đó 5-6 m.

4 người thiệt mạng gồm ba du khách Việt và hướng dẫn viên người Ai Cập. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Hafez gọi vụ tấn công là hành động khủng bố.

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Getty

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công đã đến hiện trường và tới bệnh viện Al Haram, nơi điều trị các nạn nhân để thăm hỏi, động viên và nắm tình hình. Thủ tướng Ai Cập cũng đến bệnh viện để thăm hỏi và chia buồn với các nạn nhân. Trưa 29/12, Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam đã cấp visa cho thân nhân những người gặp nạn để sang Ai Cập.

Công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đang liên hệ và phối hợp với công ty đối tác tại Ai Cập là Egypt Explorer, có trụ sở ở Cairo, để triển khai các biện pháp xử lý khẩn và hỗ trợ tối đa cho du khách.

Saigontourist cho biết sẽ hỗ trợ mọi mặt cho khách hàng có mặt trong đoàn gặp nạn tại Ai Cập. Đối với tất cả khách hàng trong đoàn, những trường hợp có người thân tại Việt Nam cảm thấy không yên tâm và muốn sang để cùng đưa người nhà về nước, công ty đều sẽ hỗ trợ.

Đại sứ Việt Nam cho biết hiện giờ còn các tour du lịch của Việt Nam ở Ai Cập. "Trong thời gian trước mắt vẫn có thể xảy ra những vụ việc như vậy, nên người Việt nên cân nhắc kỹ các tour đến Ai Cập, vì thời điểm này không thuận lợi. Tôi khuyến cáo các tour du lịch cần tuân thủ lịch trình đã được các cơ quan an ninh sở tại giám sát chặt chẽ, việc thay đổi lịch trình có thể dẫn đến nguy hiểm nhất định"- ông Công nói.

Vụ đánh bom hôm 28/12 là vụ tấn công đầu tiên nhắm vào du khách tại Ai Cập sau vụ đâm dao tại Hurghada khiến 2 người thiệt mạng tháng 7/2017. Trước đó, 3 du khách châu Âu cũng bị sát hại khi đang trú chân tại một khách sạn 4 sao cũng ở Hurghada hồi đầu năm 2016.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/xac-dinh-danh-tinh-3-nguoi-viet-thiet-mang-trong-vu-danh-bom-khung-bo-tai-ai-cap-a257168.html