Xác định danh tính 2 nạn nhân vụ nổ tại Đông Anh

Khi công nhân đang làm sắt trong xưởng cơ khí ở huyện Đông Anh (Hà Nội) thì bất ngờ có tiếng nổ lớn. Tại hiện trường, 1 công nhân tử vong tại chỗ, còn 1 người bị thương nặng.

Sáng 26/8, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, danh tính 2 nạn nhân trong vụ nổ tại xưởng cơ khí của ở Hải Bối, Đông Anh là anh Triệu Văn Xuyên (SN 1988, trú tại Đại Từ, Thái Nguyên) và anh Lê Văn Đình (SN 1998, quê Quảng Bình). Trong đó, anh Đình tử vong tại chỗ, còn anh Xuyên bị thương nặng.

Hiện trường vụ nổ làm 2 người thương vong.

Hiện trường vụ nổ làm 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 25/8, anh Lê Văn Đình cùng anh Triệu Văn Xuyên đang hàn ống sắt bằng gá và oxy tại xưởng cơ khí (dãy bên trong sau nhà) của gia đình ông Nguyễn Hữu Soái ở xóm 2, Cổ Điển, Hải Bối thì bất ngờ có tiếng nổ lớn.

Người dân chạy vào bên trong xưởng thì thấy anh Xuyên đang nằm trên sàn, 2 chân bị dập nát còn anh Đình tử vong tại chỗ, xung quanh xưởng phía bên trong đổ nát.

Toàn bộ đồ vật và máy móc đổ nát, thiệt hại nghiêm trọng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Đông Anh đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm cứu nạn, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Theo cand.com.vn

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/no-lon-trong-xuong-co-khi-1-nguoi-chet-1-nguoi-dap-nat-chan-262338.html