Xác định danh tính 11/16 nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Lai Châu

2 xe đi cùng chiều và đang xuống dốc, xe bồn mất phanh lao nhanh đâm vào xe khách khiến cả hai xe lao xuống suối sâu khiến cho 12 nạn nhân tử vong và 4 nạn nhân thương vong.

Theo đó, trong số 12 người chết, bước đầu xác định danh tính 7 nạn nhân, gồm: Lê Ngọc Xuân Sơn (SN 1961, trú tại 28 Trần Xuân Soạn, Hà Nội); Nguyễn Thị Nguyên (Than Uyên, Lai Châu); Lê Thị Bức và một nạn nhân nữ tên Thích (trú tại TP Lai Châu); Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, trú tại tổ 19 phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu); Vũ Văn Thổ (Giao Thủy, Nam Định); Hoàng Thị Hồng (SN 1994, Tân Uyên, Lai Châu).

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Danh tính 4 người bị thương, gồm: Trần Bình (SN 1983, Hoa Lư, Ninh Bình); Từ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội); Trần Thu Hường (Công ty Môi trường Đô thị huyện Mường Tè và cháu Nguyễn Thu Hà (SN 2012, TP Lai Châu).

Kỳ Phong

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/xac-dinh-danh-tinh-1116-nan-nhan-thuong-vong-trong-vu-tai-nan-giao-thong-tham-khoc-tai-lai-chau-122289.html