Xác định công ty Kim Long Nam xả thải ra biển Đà Nẵng

Sở TNMT Đà Nẵng và Cảnh sát môi trường đã phát hiện công ty Kim Long Nam xả thải ra biển Mỹ Khê tối 5.8.

Dự án tổ hợp khách sạn của Công ty Kim Long Nam đã lén xả thải ra biển Mỹ Khê vào tối 5.8. (Ảnh: H.V)

Chiều 7.8, tại cuộc họp thường kỳ tháng 7.2018 của UBND TP.Đà Nẵng,ông Lê Quang Nam - Giám đốc Sở TNMT khẳng định, lượng nước tăng đột biến chủ yếu là do các nhà thầu thi công công trình khách sạn có tầng hầm ven biển Mỹ Khê.

“Sở TNMT phối hợp Sở Xây dựng, Cảnh sát môi trường đã phát hiện công ty Kim Long Nam hiện đang có bốn ống xả trực tiếp ra môi trường. Việc xả thải này khiến khu vực tiếp nhận chính ngay cửa bị bục ra”, ông Nam thông tin.

Ông Nam cho hay, hiện đã lập biên bản, Cảnh sát môi trường và các Sở, ngành dự kiến trình lên UBND TP ra mức phạt. Mức phạt đề nghị rất cao. Ở đây có hai hành vi là không thực hiện theo đúng đánh giá tác động môi trường, việc xả thải chưa được phép của cơ quan quản lý Nhà nước.

“Khung hình phạt cho việc không thực hiện theo đúng đánh giá tác động môi trường lên đến 700 triệu đồng”, ông Nam cho biết thêm.

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu xử phạt đơn vị xả thải ra biển với mức phạt cao nhất. Ông Thơ cũng cho rằng, ngay từ đầu, Sở TNMT đã nhận định không đúng. Nước thải làm sao mà chảy tràn, vỡ đập đó được.

“Chắc chắn phải có sự cố bất thường. Phải đi tìm ai bơm ra đây”, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Trước đó, tối ngày 5.8, nhiều du khách đi dạo trên biển Phước Mỹ cảm thấy khó chịu khi bắt gặp nước thải từ các cống xả đổ xuống biển. Nước thải từ cống xả An Đồn, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà nổi bọt trắng, bốc mùi hôi nồng nặc. Nước thải có màu đen liên tục chảy ra biển, khiến nước biển đục ngầu.

H. VINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/moi-truong/xac-dinh-cong-ty-kim-long-nam-xa-thai-ra-bien-da-nang-623710.ldo