Xác định cơ sở mầm non trong clip cô giáo vật ngửa trẻ ép ăn

Trường mầm non trong clip giáo viên liên tục đút cháo, ép trẻ ăn khi chưa kịp nuốt được thành lập từ năm 2016 và đang nuôi dạy gần 50 bé.

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ clip dài hơn 11 phút ghi lại giờ ăn tại lớp học mầm non dành cho các bé tầm 2-3 tuổi. Trong clip, một nữ giáo viên đã đè ngửa cháu bé ra ghế dựa, liên tục đút cháo, dù không biết bé đã nuốt hết hay chưa.

Một tay nữ giáo viên này đè lên trán cháu bé và giữ chặt, tay khác liên tục đút cháo vào miệng đứa trẻ. Hết bát này đến bát khác, cháu bé chỉ có thể ngồi trên ghế bất động để ăn. Một lúc sau, không biết vì chưa kịp nuốt hay không muốn tiếp tục ăn, bé dùng tay đẩy thìa cháo thì nữ giáo viên dọa mắng.

Chưa dừng lại ở đó, việc bị đút liên tục, không kịp nuốt khiến cháu bị nôn trớ ra hết quần áo, nhưng nữ giáo viên tiếp tục đút ăn. Bữa ăn kéo dài hơn 11 phút, các bé bị ép liên tục, dù không biết đã kịp nuốt hay chưa. Hai nữ giáo viên trong phòng cũng cho trẻ ăn theo cách như vậy.

Nữ giáo viên đè ngửa cháu bé ra ghế và liên tục đút cháo. Ảnh cắt từ clip.

Nữ giáo viên đè ngửa cháu bé ra ghế và liên tục đút cháo. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ ý kiến khi trước đó, không ít trường hợp đau lòng xảy ra chỉ vì sặc cháo, sữa.

Theo tìm hiểu của PV báo Gia đình & Xã hội, clip nói trên được ghi lại tại trường Mầm non Tư thục Ngôi Sao Nhỏ (địa chỉ tại thôn Báu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Trao đổi với phóng viên chiều 30/9, ông Lê Văn Chức, Trưởng thôn Báu, cho biết trường này được thành lập từ năm 2016 với 6 giáo viên nuôi dạy gần 50 trẻ.

"Cơ sở nuôi dạy trẻ này chu đáo, ân cần. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc cô giáo ép trẻ ăn được phát tán trên mạng xã hội gây búc xúc dư luận", ông Chức chia sẻ.

Được biết, ngay trong chiều 27/6, sau khi xảy ra sự việc nói trên, lãnh đạo trường Mầm non Tư thục Ngôi Sao Nhỏ đã có buổi họp với hội phụ huynh để thông báo vụ việc.

Trong buổi họp, gia đình cháu bé trong clip cho biết do bé đang ốm nên nhờ cô giáo dỗ cháu ăn hết khẩu phần. Nhà trường đã công khai xin lỗi phụ huynh của cháu bé, cũng như toàn thể phụ huynh khác. Ban giám hiệu cũng nhắc nhở đối với giáo viên và chấn chỉnh không để tình trạng này tái diễn.

Bạo hành trẻ mầm non là bộc lộ yếu kém trong năng lực giáo viên Từ các vụ bạo hành trẻ mầm non, nhiều giáo viên bộc lộ sự bất lực của mình khi yếu kém về phương pháp sư phạm, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp.

Theo Phùng Hoàng / Gia Đình Xã Hội

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xac-dinh-co-so-mam-non-trong-clip-co-giao-vat-ngua-tre-ep-an-post993663.html