Xác định CLB cuối cùng phải xuống hạng ở Ngoại hạng Anh 2020/2021

Sau loạt trận đêm qua, Ngoại hạng Anh mùa này đã xác định đủ 3 CLB phải xuống hạng, bao gồm Sheffield United, West Brom và Fulham.

HLV Parker thất vọng với đội nhà.

Sheffield United là đội đầu tiên phải xuống hạng ở mùa này. Hiện tượng của mùa trước nhận kết cục bi thảm vì khủng hoảng lực lượng và chính thức hết cơ hội trụ hạng từ vòng 32. Sheffield United đang đứng trước nguy cơ trở thành đội bóng tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh khi chỉ giành được vỏn vẹn 17 điểm sau 35 trận đấu.

Sau vòng 35, hai cái tên tiếp theo nối gót Sheffield United là West Brom và Fulham. Cả hai đều mới thăng hạng ở mùa này và không thể trụ lại. West Brom thua Arsenal 1-3 vào cuối tuần trước. Kết quả này khiến họ kém Southampton 11 điểm trong khi chỉ còn lại 3 trận chưa đấu.

Cuối cùng, Fulham chính thức xuống hạng sau thất bại 0-2 trước Burnley vào rạng sáng nay. Hiện tại, đội bóng thành London chỉ có 27 điểm, kém vị trí an toàn của Southampton 10 điểm và họ không thể cân bằng khoảng cách này với bất cứ kết quả nào của các CLB.

Đáng chú ý, cả Fulham và West Brom đều chơi đầy cố gắng trong giai đoạn cuối mùa nhưng không thể cứu vãn tình thế. 2 CLB này đứng trước nguy cơ chảy máu tài năng sau khi phải xuống hạng. Phía Fulham có Alphonse Areola, Joachim Andersen, Tosin Adarabioyo, Mario Lemina và Ademola Lookman, trong khi West Brom có Sam Johnstone, Matheus Pereira và Mbaye Diagne được nhiều CLB khác chú ý.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xac-dinh-clb-cuoi-cung-phai-xuong-hang-o-ngoai-hang-anh-2020-2021-post1335475.tpo