Xác định chủ mưu phá rừng

Chiều 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Ðịnh) ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Thiệt (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Ðầu tư kinh doanh tổng hợp Thương Thảo), có trụ sở tại TP Quy Nhơn (Bình Ðịnh), để điều tra hành vi hủy hoại rừng.

Ðầu tháng 9-2017, lực lượng chức năng phát hiện vụ phá gần 61 ha rừng tự nhiên tại xã An Hưng, huyện An Lão (Bình Ðịnh). Ðến ngày 11-9, lực lượng chức năng phát hiện tại Nhà máy sản xuất dăm gỗ Trường Sơn, thuộc Công ty CP Ðầu tư kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (ở gần vị trí rừng bị phá) có 28 ster cây rừng đã cháy lem, gần 21 m3 gỗ xẻ và hơn 5,8 m3 gỗ tròn các loại không có nguồn gốc hợp pháp. Kết quả điều tra xác định, Công ty CP Ðầu tư kinh doanh tổng hợp Thương Thảo đã thuê nhiều nhân công tự mở đường, đưa máy móc, thiết bị, phương tiện vào phá rừng tại xã An Hưng để lấy gỗ và lấy đất trồng rừng.

Liên quan đến vụ phá rừng này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Ðịnh Hồ Quốc Dũng cho biết, UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý trách nhiệm các cán bộ có liên quan, thuộc diện UBND tỉnh quản lý và đã xử lý kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo nhiều cán bộ lãnh đạo ở hai hạt kiểm lâm huyện Hoài Nhơn và An Lão, cùng các kiểm lâm viên, cán bộ quản lý bảo vệ rừng.

Cướp tài sản

Ngày 9-10, Công an tỉnh Ðồng Nai đang điều tra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo đó, tại nhà chị P.T.N, 41 tuổi, huyện Tân Phú (Ðồng Nai), do không khóa cửa nhà, đã bị một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đột nhập khống chế chủ nhà. Sau đó, đối tượng cướp một sợi dây chuyền vàng 24 k trọng lượng bốn chỉ, một sợi dây chuyền vàng 18k trọng lượng bốn chỉ. Tổng tài sản thiệt hại trị giá hơn 20 triệu đồng.

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 8-10, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) chủ trì, phối hợp Cục A72 (Bộ Công an) bắt đối tượng truy nã Lê Thị Mỵ, 37 tuổi, trú xã Yên Trung, huyện Ý Yên (Nam Ðịnh) theo Quyết định truy nã số 03 ngày 15-10-2014 của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh), về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

★ Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (Công an tỉnh Ðiện Biên) phối hợp với Công an tỉnh Ðồng Nai vừa tổ chức truy bắt và di lý đối tượng Phạm Văn Hải, trú tại xã Phú Sơn, huyện Hưng Hà (Thái Bình), lên Lai Châu (nay là tỉnh Ðiện Biên) sau 24 năm lẩn trốn về Công an tỉnh Ðiện Biên để tiếp tục thụ án. Trước đó, tháng 9-1992, đối tượng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu xét xử và tuyên phạt tám năm tù giam về tội giết người. Tháng 1-1993, Hải trốn khỏi nơi giam giữ. Ngày 11-2-1993, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định truy nã Phạm Văn Hải về tội giết người và trốn khỏi nơi giam giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, sau khi trốn trại tại Ðiện Biên, đã vào ấp 6, xã Tân Xuân, huyện Xuân Lộc (Ðồng Nai) lẩn trốn, thay đổi họ tên, lấy vợ người địa phương làm ăn sinh sống để qua mắt cơ quan chức năng.

Tạm giữ hình sự nghi phạm bắn cán bộ xã

Ngày 9-10, Công an tỉnh Lâm Ðồng cho biết, đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Dũng (ngụ xã Phi Liêng, huyện Ðam Rông, Lâm Ðồng) là nghi phạm bắn chết ông Ð.T.S, Phó Chủ tịch HÐND xã Phi Liêng. Thông tin ban đầu, ngày 7-10, ông S vào thăm rẫy cà-phê của gia đình thì bị Dũng dùng súng bắn chết. Nhận tin báo, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra. Nghi phạm Dũng bị bắt giữ sau một ngày gây án. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/34351902-xac-dinh-chu-muu-pha-rung.html