Xác định 'chống xuất nhập cảnh trái phép là nhiệm vụ chiến đấu'

Đó là yêu cầu của Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nêu tại hội nghị trực tuyến về công tác quản lý, bảo vệ biên giới; chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức chiều 28/4.

BĐBP Cà Mau kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa biển Sông Đốc. Ảnh: Báo Biên phòng

BĐBP Cà Mau kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa biển Sông Đốc. Ảnh: Báo Biên phòng

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã thành lập thêm 185 tổ, chốt với 1.266 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới. Như vậy, tính đến ngày 27/4, BĐBP đã duy trì 1.798 tổ, chốt với 11.378 người, trong đó có 8.245 cán bộ, chiến sĩ BĐBP.

Trên vùng biển Tây Nam, các đơn vị BĐBP thường xuyên duy trì 14 tàu, 25 xuồng với 320 cán bộ, chiến sĩ tuần tra nhằm phát hiện kịp thời và ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép theo đường biển. BĐBP phối hợp với lực lượng Hải quân, Cảnh sát Biển tăng cường tuần ra, kiểm soát trên biển.

Cùng với hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới, BĐBP đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cao điểm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn tuyến biên giới với trên 6.000 buổi cho gần 1 triệu lượt người dân trên địa bàn; cấp phát gần 1 triệu tờ rơi, tờ gấp song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, Trung Quốc, Khmer với nội dung về phòng, chống dịch COVID-19, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và 2.700 cuốn sổ tay hỏi đáp về dịch COVID-19 cho người dân.

Từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị biên phòng đã phát hiện, xử lý gần 14.000 người nhập cảnh Việt Nam trái phép. Tính riêng từ ngày 1 đến ngày 25/4/2021, BĐBP đã phát hiện, xử lý 532 vụ/2.643 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; đấu tranh, triệt phá, khởi tố 20 vụ/53 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 247 vụ/1.297 đối tượng; bàn giao cơ quan y tế địa phương theo dõi, cách ly 11.524 người Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài về nước.

Báo Biên phòng cho biết chỉ đạo nhiệm vụ cho lực lượng BĐBP, Thiếu tướng Lê Đức Thái nêu rõ hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp; số ca mắc, ca tử vong tại nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục gia tăng, trong đó có một số nước có chung đường biên giới với Việt Nam. Trong nước, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại cũng rất cao nên việc thực hiện nhiệm vụ vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch là một nhiệm vụ rất nặng nề.

Do đó, Thiếu tướng Lê Đức Thái yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, nhất là người đứng đầu cần xác định công tác quản lý, bảo vệ biên giới, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trong thời điểm hiện nay là nhiệm vụ chiến đấu của BĐBP trong thời bình để xây dựng quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt nhất, khẩn trương nhất, tăng cường các biện pháp ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, các đơn vị BĐBP siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kênh, rạch trên biên giới, vùng biển, tập trung vào các hướng, địa bàn trọng điểm, phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để chủ động phương án chỉ đạo ứng phó phù hợp với từng cấp độ dịch, sát với tình hình thực tế.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, rà soát lại việc bố trí các tổ, chốt và lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm trực 100% quân số tại các đơn vị và làm nhiệm vụ 24/24 giờ tại các tổ, chốt trên biên giới; sẵn sàng lực lượng tăng cường khi có tình huống xảy ra.

Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát Biển 4 thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên vùng biển Tây Nam.

Các đơn vị BĐBP trên các tuyến biên giới phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực biên giới, vùng biển không tiếp tay, bao che, đưa dẫn người XNC trái phép; tiếp tục đẩy mạnh phong trào vận động toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đồng thời điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/xac-dinh-chong-xuat-nhap-canh-trai-phep-la-nhiem-vu-chien-dau/429520.vgp