Xác định cặp tứ kết đầu tiên - Chờ lịch sử tái hiện

Hà Lan gặp Argentina ở trận đấu đầu tiên vòng tứ kết World Cup 2022; dấu mốc đặc biệt của Messi ở trận đấu thứ 1.000; sức khỏe của 'Vua bóng đá' Pele hiện tại ra sao?... là những thông tin bóng đá đáng chú ý có trong sáng nay (4-12).

Hà Lan giành chiến thắng 3-1 trước Mỹ nhờ công lớn của “người hùng” Denzel Dumfries với 1 bàn thắng, 2 kiến tạo.

Hà Lan giành chiến thắng 3-1 trước Mỹ nhờ công lớn của “người hùng” Denzel Dumfries với 1 bàn thắng, 2 kiến tạo.

Xác định cặp đấu tứ kết đầu tiên: Hà Lan gặp Argentina

Trận đầu tiên của vòng 1/8, Hà Lan đối đầu với Mỹ. Đội nhất bảng A và đội nhì bảng B đã cống hiến một trận đấu có tới 4 bàn thắng. Ở đó, ông lớn châu Âu thể hiện sự già dơ, trong khi Mỹ lại chơi thứ bóng đá khá “hồn nhiên” của tuổi trẻ.

Kết quả là Hà Lan giành vé đầu tiên vào tứ kết, sau khi đánh bại Mỹ với tỷ số 3-1. Đội bóng xứ sở hoa Tulip trở thành anh hào đầu tiên giành được tấm vé vàng này.

Sau đó, đến lượt Argentina đối đầu Australia. Messi là người mở tỷ số ở phút 35, và sau đó Argentina có bàn thứ hai nhờ công Julian Alvarez ở phút 57. Nhưng 15 phút cuối trở nên khó khăn với Argentina, khi mà Enzo Fernandez bất ngờ phản lưới ở phút 77.

Tuy vậy, Argentina đã kiên cường trụ vững suốt thời gian còn lại của trận đấu để giành tấm vé vàng thứ hai.

Như vậy, đã xác định được cặp tứ kết đầu tiên tại vòng chung kết World Cup 2022, đó là Hà Lan - Argentina. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 22h ngày 9/12.

Đây chính là cặp đấu từng là trận chung kết kinh điển của vòng chung kết World Cup 1978. Năm ấy, Argentina hạ Hà Lan 3-1 ở chung kết.

Nét vẽ thiên tài của Messi ở trận đấu thứ 1.000

Lionel Messi ở kỳ World Cup thứ 5 góp mặt đã ghi bàn trong một trận knock-out, giúp Argentina đánh bại Australia 2-1 trong một trận đấu nghẹt thở, đặc biệt ở những phút cuối.

Phút 35, Messi di chuyển vào vòng cấm, đón đường chuyền của Alexis Mac Allister thực hiện cú đặt lòng sở trường bằng chân trái vào cột xa, bóng đi không mạnh nhưng hiểm hóc và tỷ số của trận đấu được mở.

Dù Australia có được bàn rút ngắn 1-2 ở phút 77, Messi vẫn chơi hay và dọn cỗ cho Lautaro Martinez tới 3 lần, nhưng tiền đạo của Inter Milan này đều bỏ lỡ một cách thất vọng.

Messi nhận giải thưởng Cầu thủ hay nhất trận một cách xứng đáng, không chỉ cho bàn thắng đầu tiên anh ghi ở một trận knock-out World Cup mà còn bởi những “nét vẽ” thiên tài từ cái chân trái. Đây cũng là trận đấu thứ 1000 trong sự nghiệp cho Messi và ghi bàn thắng quan trọng trong trận đấu này càng khiến sự kiện đáng nhớ hơn cho Leo, khi anh đã có 9 bàn cho Argentina tại các kỳ World Cup, vượt qua Diego Maradona (8) và chỉ còn kém Gabriel Batistuta (10).

Đây là bàn thắng thứ 3 của Messi từ đầu giải và lúc này anh đã chung vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup. Có cùng số bàn thắng với anh còn có Kylian Mbappe (Pháp), Marcus Rashford (Anh), Alvaro Morata (TBN), Cody Gakpo (Hà Lan) và Enner Valencia (Ecuador), nhưng trong số này Valencia đã không còn cơ hội gia tăng con số.

Thông tin mới nhất về sức khỏe của "Vua bóng đá" Pele

Theo thông tin từ bệnh viện Albert Einstein tại Brazil, tình hình sức khỏe của “Vua bóng đá” Pele vẫn ổn định sau khi phải nhập viện hồi đầu tuần để điều trị căn bệnh ung thư ruột.

CĐV Brazil gửi lời chúc Pele sớm khỏe lại.

"Edson Arantes do Nascimento (tên khai sinh của Pele) đã nhập viện vào thứ Ba tuần trước để đánh giá lại liệu pháp hóa trị cho khối u ruột kết, được xác định vào tháng 9 năm 2021.

Ông ấy vẫn đang được điều trị và tình trạng sức khỏe vẫn ổn định. Ông ấy cũng có phản ứng tốt với chăm sóc nhiễm trùng đường hô hấp, không có tình trạng xấu đi trong 24 giờ qua" – Bệnh viện Albert Einstein thông báo.

Trước đó, giới truyền thông Brazil đưa tin Pele đã được bệnh viện Albert Einstein chuyển đến khu “chăm sóc cuối đời”, sau khi cơ thể của huyền thoại bóng đá 82 tuổi không còn phản ứng với phương pháp hóa trị.

Thông tin này khiến thế giới bóng đá bàng hoàng và rất nhiều thông điệp cổ vũ đã được gửi tới Pele. Sau đó, trang Instagram của Pele đã chia sẻ thông báo của bệnh viện Albert Einstein kèm theo dòng trạng thái:

“Các bạn của thân mến, tôi muốn giữ cho mọi người bình tĩnh và tích cực. Tôi mạnh mẽ, mang rất nhiều hy vọng và tôi vẫn tuân theo chương trình điều trị như bình thường. Tôi muốn gửi lời cảm ơn toàn bộ đội ngũ y tế và điều dưỡng vì sự chăm sóc tận tình.

Tôi tin vào Chúa và những thông điệp yêu thương mà mọi người gửi đến giúp tôi tràn đầy năng lượng. Và hãy xem Brazil ở World Cup nữa! Cảm ơn các bạn rất nhiều vì tất cả mọi thứ”.

Pele sinh ngày 23/10/1940 và được mệnh danh là “Vua bóng đá” sau khi giúp Brazil giành 3 chức vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970. Trong sự nghiệp của mình, Pele đã ghi 77 bàn sau 92 trận cho đội tuyển Brazil, 643 bàn sau 659 trận chính thức cho CLB Santos và 66 bà sau 107 trận cho CLB New York Cosmos.

Lý do trái bóng World Cup 2022 phải sạc đầy pin trước mỗi trận đấu

Theo Adidas, cục pin bên trong trái bóng Al Rihla ở World Cup 2022 có thời lượng sử dụng trong sáu giờ liên tục, hoặc tối đa 18 ngày nếu không sử dụng.

Trái ngược với những quả bóng thường được dùng tại các kỳ World Cup trước, Al Rihla – trái bóng chính thức tại World Cup 2022 lại đặc biệt hơn cả. Theo đó, bên cạnh việc được bơm đầy không khí, trái bóng được sản xuất bởi Adidas này còn phải được sạc điện một cách đầy đủ trước mỗi trận đấu. Bản thân hình ảnh trái bóng Al Rihla được cắm sạc từ một chiếc ổ điện bên ngoài sân cũng thu hút được sự chú ý lớn từ phía cộng đồng mạng.

Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu, khi trái bóng Al Rihla tích hợp bên trong hàng loạt công nghệ mới nhất hiện nay.

Bên trong trái bóng Al Rihla là hàng loạt các thiết bị công nghệ, vốn cần năng lượng để hoạt động.

Cụ thể, “trái tim” của Al Rihla là một cụm cảm biến đặc biệt được tích hợp bên trong trái bóng, được phát triển bởi KINEXON – công ty hàng đầu thế giới trong mảng theo dõi hiệu suất của một số môn thể thao.

Thiết bị đầu tiên là cảm biến băng thông siêu rộng (UWB), vốn được sử dụng để cung cấp dữ liệu vị trí với độ chuẩn xác chưa từng có, vượt trội hoàn toàn so với Bluetooth hoặc GPS. Số dữ liệu được thu thập sẽ được truyền theo thời gian thực để liên tục theo dõi vị trí của quả bóng trong trận đấu.

Thiết bị thứ hai là cảm biến đơn vị đo lường quán tính (IMU) - loại cảm biến dùng để phát hiện các chuyển động sắc thái của một vật thể trong không gian.

Đặc biệt, hệ thống cảm biến bên trong quả bóng của Al Rihla có khả năng xử lý dữ liệu ở tần số 500Hz, cho phép mọi dữ liệu thu được từ cảm ứng sẽ được xử lý nhanh chóng và chính xác với rất ít sai số và độ trễ.

Vì vậy, bất cứ khi nào trái bóng Al Rihla được đá, đánh đầu, ném hoặc thậm chí là chạm vào, các cảm biến sẽ thu nhận và xử lý dữ liệu với tốc độ cực nhanh. Dữ liệu sau đó sẽ được gửi theo thời gian thực từ các cảm biến đến hệ thống định vị cục bộ (LPS), vốn bao gồm hàng loạt ăng-ten mạng được lắp đặt xung quanh sân vận động để nhận và lưu trữ dữ liệu tức thời.

Khi một quả bóng bay ra ngoài biên trong quá trình thi đấu và một quả bóng mới được đưa vào sân để thay thế, hệ thống phụ trợ của KINEXON sẽ tự động chọn dữ liệu đầu vào của quả bóng mới mà không cần sự can thiệp của con người.

Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 4/12

Theo lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 4/12 và rạng sáng 5/12, người hâm mộ sẽ tiếp tục được chứng kiến những trận đấu hấp dẫn tại vòng 1/8 World Cup 2022.

Vào lúc 22h tối nay 4/12, đương kim vô địch Pháp sẽ so tài với Ba Lan. Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng cùng thực lực vượt trội của mình, Pháp được đánh giá cao hơn Ba Lan. Nếu chơi đúng sức, nhà đương kim vô địch sẽ có vé đi tiếp.

Trong khi đó, vào lúc 2h ngày 5/12, Anh vs Senegal sẽ đối đầu. Đội tuyển Anh được đánh giá cao hơn, nhưng Senegal đang chơi rất tiến bộ ở giải đấu năm nay. Lối chơi giàu thể lực và sức mạnh của Senegal là thử thách lớn với Tam sư.

Ngọc Hải (Tổng hợp)

Nguồn ảnh: AFP, Daily Mail.

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/xac-dinh-cap-tu-ket-dau-tien-cho-lich-su-tai-hien/174157.htm